Công bố giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim New York 2003
17:06' 16/12/2003 (GMT+7)

Có vẻ không khí Oscar ngày càng đến gần hơn khi những giải thưởng uy tín “tiền” Oscar cứ liên tiếp nhau bình chọn những bộ phim hay nhất năm 2003, qua đó cũng có thể mường tượng những gương mặt sáng giá cho giải Oscar năm nay.

 

Đạo diễn duyên dáng Sofia Coppola.

Sau những giải thưởng của NBR rồi AFI… vừa qua (15/12), Hiệp hội những nhà phê bình phim New York (NYFCC) cũng đã công bố những bộ phim hay nhất trong năm nay. Có những bất ngờ khá thú vị khi hầu hết những bộ phim đang nổi đình đám lại không có mặt trong bảng tổng sắp lần này.

Chỉ có duy nhất “The Lord of the Rings: The Return of the King” của đạo diễn Peter Jackson, bộ phim đang đứng Top doanh thu mùa này là giành được giải bộ phim hay nhất và chủ tịch NYFCC Andrew Johnston cũng cho rằng đó là một quyết định rất đúng đắn. Trong khi đó, giải nam diễn viên xuất sắc thuộc về Bill Murray trong phim “Lost In Translation" (khác với bình chọn của NBR khi bầu Sean Penn vào vị trí này). Song hành, bộ phim hài hước vui nhộn này cũng đem đến cho Sofia Coppola giải đạo diễn xuất sắc, đây cũng là bộ phim mang về cho hãng Focus Features  2 giải, bằng với "The Secret Lives of Dentists" của Manhattan Pictures International. Giải nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Hope Davis trong 2 bộ phim “American Splendor” và “The Secret Lives of Dentists”.

Hope Davis trong "Amrican splendor".

 

Với sự thể hiện thành công nhân vật Mitch Cohen trong “A mighty wind” chàng trai Eugene Levy đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Và cùng giải nữ diễn phụ xuất sắc thuộc về cô gái Shohreh Aghdashloo diễn vai Naderah Behrani trong bộ phim “House of Sand and Fog” của đạo diễn Vadim Perelman. Với bối cảnh hiện thực về cuộc sống thường ngày ở những khu nhà ổ chuột Rio de Janeiro, “City of God” của đạo diễn Fernando Meirelles đã xuất sắc giành giải thưởng phim nước ngoài hay nhất năm nay (Brazil). Trong khi đó, với một dàn diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, "American Splendor" của đồng đạo diễn Shari Springer Berman, Robert Pulcini đã đoạt giải phim gây ấn tượng ban đầu hay nhất. NYFCC là một giải thưởng uy tín được thành lập từ 1935, là nơi tập trung những cây bút phê bình phim gạo cội. Người ta thống kê những bộ phim hay nhất trong năm được NYFCC bầu chọn từ đó đến nay thì 40% giành tiếp Oscar sau đó.

Dưới đây là danh sách chính thức:   

 

Phim hay nhất:

The Lord Of The Rings: Return Of The King.

Nam diễn viên xuất sắc:

Bill Murray (Phim "Lost In Translation").

Nữ diễn viên xuất sắc:

Hope Davis (phim "American Splendor" và "The Secret Lives of Dentists").

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Eugene Levy, A Mighty Wind.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Shohreh Aghdashloo (Phim "House of Sand and Fog").

Đạo diễn xuất sắc:

Sofia Coppola (Phim "Lost In Translation").

Kịch bản hay nhất:

Craig Lucas (Phim "The Secret Lives of Dentists").

Best Cinematographer:

Harris Savides ( Phim "Elephant" và "Gerry").

Phim nước ngoài hay nhất::

City of God (Brazil).

Phim tả thực hay nhất:

Capturing the Friedmans. 

Phim sôi động nhất:

The Triplets of Belleville (Les Triplettes de Belleville).

Ấn tượng ban đầu hay nhất:

American Splendor.

 

  • Minh Cường (Tổng hợp)
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chuyện ngoài lề phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn 3” (13/12/2003)
Gặp lại Bruce Willis trong "Giác quan thứ 6" (11/12/2003)
Phim truyền hình “Made in Vietnam” đã thật sự… “trở mình”? (10/12/2003)
Đồ vật của Marilyn Monroe vẫn có giá (09/12/2003)
Tom Cruise lại ghi điểm với "The Last Samurai" (09/12/2003)
Tự tìm cho mình một hướng đi riêng (07/12/2003)
"Chúa tể của những chiếc nhẫn" - nỗ lực cuối cùng giành lại thế giới (06/12/2003)
Steve Coogan được phép quay phim tại Vạn lý trường thành (05/12/2003)
Bachchan và Khan - quyền lực mới của điện ảnh Ấn Độ (04/12/2003)
HTV tổ chức cuộc thi “Đồng hành cùng Truyền hình Thanh niên” (04/12/2003)
Amy Pascal - người phụ nữ quyền lực nhất Hollywood (04/12/2003)
Angelina Jolie "Biến mất trong vòng 60 giây" (04/12/2003)
Giáng My làm MC cho Truyền hình Thái Lan tại SEA Games 22 (03/12/2003)
"Mèo con" vẫn vững chắc ở ngôi vị quán quân (01/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang