HTV tổ chức cuộc thi “Đồng hành cùng Truyền hình Thanh niên”
15:33' 04/12/2003 (GMT+7)
Phòng sản xuất chương trình HTV

(VietNamNet) - Nhân kỷ niệm 3 năm thành lập và phát sóng chương trình Truyền hình Thanh niên trên kênh HTV của Đài Truyền hình TP.HCM, Ban biên tập chương trình này tổ chức cuộc thi “Đồng hành cùng Truyền hình Thanh niên” với 4 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở. 

Truyền hình Thanh niên trên HTV đã tròn 3 tuổi và đã phát sóng được 70 chương trình. Với các chuyên mục thường xuyên như: Vấn đề sự kiện, Câu chuyện thanh niên, Kiến thức thanh niên, v.v… chương trình đã mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những thông tin mới nhất về hoạt động Đoàn, những công trình thanh niên tiêu biểu, những tấm gương thanh niên điển hình trong học tập và lao động cùng những kiến thức bổ ích hỗ trợ cho đoàn viên trong tổ chức sinh hoạt Đoàn ở TP.HCM. Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định về kỹ thuật và thời lượng phát sóng nhưng ngay từ năm đầu tiên, chương trình Truyền hình Thanh niên đã góp phần cho khán giả màn ảnh nhỏ HTV thấy rõ hơn về vai trò của tổ chức Đoàn TNCSHCM.

Cũng nhân kỷ niệm 3 năm thành lập – một chặng đường không dài nhưng cũng đủ để đánh giá được sự lớn mạnh và vai trò của chương trình Truyền hình Thanh niên trong hoạt động Đoàn của thành phố - Ban biên tập Truyền hình Thanh niên tổ chức cuộc thi mang tên: “Đồng hành cùng Truyền hình Thanh niên” với 4 câu hỏi trắc nghiệm (a,b,c,d) và 1 câu hỏi mở như sau:

CÂU 1: Chương trình Truyền hình Thanh niên được phát sóng lần đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

a. 26/3/2000 b. 19/5/2000 c. 23/11/2000 d. 22/12/2000

CÂU 2: Những chuyên mục nào sau đây là chuyên mục của chương trình Truyền hình Thanh niên?

a. Vấn đề sự kiện, Phóng sự, Khởi động, Thời trang trẻ, Chuyện chúng mình.

b. Kiến thức thanh niên, Cùng xem – nghe – nhìn, Phóng sự, Hộp thư thanh niên, Làm bạn cùng thanh niên tiên tiến.

c.Tin tức thời sự, Ghi nhanh, Thời trang thanh niên, Bạn cần biết, Hoa học tốt.

d. Vấn đề sự kiện, Kiến thức thanh niên, Bạn cần biết, Câu chuyện thanh niên, Hộp thư thanh niên.

CÂU 3: Lịch phát sóng cụ thể của chương trình Truyền hình Thanh niên là:

a. 21g tối thứ năm của tuần thứ hai và tuần thứ tư trên kênh HTV9.

b. 21g tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9.

c. 21g tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.

d. 21g tối thứ năm của tuần thứ hai trong tháng trên kênh HTV9.

CÂU 4: Thời lượng phát sóng của chương trình Truyền hình Thanh niên là:

a. 15 phút b. 18 phút c. 25 phút d. 30 phút

CÂU 5: Bạn hãy đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng chương trình Truyền hình Thanh niên (bài viết dài không quá 1 trang A4).

 

Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi: Từ nay đến hết ngày 8/1/2004, gởi về: Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành Đoàn, số 1 đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM. Ngoài bì thư nhớ ghi rõ: Tham dự cuộc thi “Đồng hành cùng Truyền hình Thanh niên” để tránh thất lạc thư.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong chương trình Truyền hình Thanh niên số 75 – phát sóng vào tối thứ năm 29/1/2004 và đăng trên tờ Thông tin trong Đoàn số 59 – Tháng 2/2004.

  • Thanh Tân

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Amy Pascal - người phụ nữ quyền lực nhất Hollywood (04/12/2003)
Angelina Jolie "Biến mất trong vòng 60 giây" (04/12/2003)
Giáng My làm MC cho Truyền hình Thái Lan tại SEA Games 22 (03/12/2003)
"Mèo con" vẫn vững chắc ở ngôi vị quán quân (01/12/2003)
"Harry Potter" - bộ phim trẻ em Anh thích nhất (01/12/2003)
Alice Cooper được vinh danh trên đại lộ ngôi sao Hollywood (01/12/2003)
Hugh Grant sẽ cùng khán giả Việt Nam đón Giáng sinh (27/11/2003)
“Chuyện xưa tích cũ” – chuyên mục mới của HTV (26/11/2003)
Anh đưa 300 bộ phim và chương trình truyền hình lên mạng (26/11/2003)
Rageh Omaar - Người đàn ông của năm (25/11/2003)
Nói lại về hình ảnh chinh phục mặt trăng của Apollo 11 (25/11/2003)
Gwyneth Paltrow muốn cưới chồng (24/11/2003)
Sự thật hình ảnh chinh phục mặt trăng của Mỹ? (22/11/2003)
''Tin ở hoa hồng'' - vở nhạc kịch vui, hấp dẫn (22/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang