Giáng My làm MC cho Truyền hình Thái Lan tại SEA Games 22
16:39' 03/12/2003 (GMT+7)
 
Giáng My còn được biết đến ở vai trò ca sĩ.

(VietNamNet) - Ngày 5/12, nữ diễn viên điện ảnh Giáng My sẽ xuất hiện trên kênh 7 Truyền hình Thái Lan trong chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc SEA Games 22 tại Hà Nội. Phóng viên VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Giáng My - Hoa hậu đền Hùng - người giữ vai trò MC của chương trình.

- Cơ duyên nào đưa chị trở thành MC của chương trình bên cạnh MC thể thao nổi tiếng của Thái Lan Tisanuk?

- Tôi nghĩ, nhiều lý do đưa tôi tới vai trò này. Hiện tại tôi là đại diện của Kanata - tập đoàn sản xuất phim truyền hình hàng đầu Thái Lan tại Việt Nam. Tôi thường xuyên tham gia làm MC cho một số chương trình truyền hình của Thái Lan như Ẩm thực Việt Nam, Du lịch Việt Nam... và đặc biệt tôi đã 2 lần tham gia trong thành phần Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thái Lan. 

- Chị có thể cho biết công tác chuẩn bị của chị cho chương trình?

- Tôi dịch kịch bản Lễ khai mạc ra tiếng Anh và cùng đồng nghiệp phân tích kịch bản. Khi dẫn chương trình, 80% kịch bản sẽ được chuyển thể tới khán giả Thái Lan bằng tiếng Anh, còn 20% còn lại nhiệm vụ của tôi là phải dùng tiếng Thái. 20% này chủ yếu tập trung giải thích cho khán giả Thái Lan thấy về ý nghĩa của biểu tượng SEA Games 22, linh vật Trâu vàng, cũng như nguồn gốc của những lễ hội truyền thống được giới thiệu trong Lễ khai mạc.

- Chị sẽ xuất hiện trong chương trình với trang phục áo dài Việt Nam hay bộ váy truyền thống của Thái Lan?

- Tôi sẽ mặc áo dài. Bất cứ khi nào có cơ hội tôi đều muốn khoe vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Theo tôi đây là trang phục mang lại cho người mặc nét đẹp tự nhiên, rất nữ tính. Và riêng tôi, tôi thấy rất tự tin với trang phục này.

- Được biết chị được khán giả truyền hình Thái Lan rất yêu thích? Chị có biết họ yêu thích chị bởi chị đã từng đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng, một nữ diễn viên tài sắc, hay một MC dễ mến?

- Thú thực là tôi cũng không biết vì sao mình được quý mến. Mỗi khi tham gia chương trình, dù lớn hay nhỏ, tôi đều cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. 

- Chị nói gì với các vận động viên của Việt Nam và Thái Lan trước khi họ chính thực nhập cuộc?

- Chúc các vận động viên thi đấu tốt để giành được thành tích cao nhất cho đất nước mình.

- Cảm ơn chị. Chúc chị thành công ở vai trò đặc biệt quan trọng này.

  • Hà Phương (thực hiện)
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Mèo con" vẫn vững chắc ở ngôi vị quán quân (01/12/2003)
"Harry Potter" - bộ phim trẻ em Anh thích nhất (01/12/2003)
Alice Cooper được vinh danh trên đại lộ ngôi sao Hollywood (01/12/2003)
Hugh Grant sẽ cùng khán giả Việt Nam đón Giáng sinh (27/11/2003)
“Chuyện xưa tích cũ” – chuyên mục mới của HTV (26/11/2003)
Anh đưa 300 bộ phim và chương trình truyền hình lên mạng (26/11/2003)
Rageh Omaar - Người đàn ông của năm (25/11/2003)
Nói lại về hình ảnh chinh phục mặt trăng của Apollo 11 (25/11/2003)
Gwyneth Paltrow muốn cưới chồng (24/11/2003)
Sự thật hình ảnh chinh phục mặt trăng của Mỹ? (22/11/2003)
''Tin ở hoa hồng'' - vở nhạc kịch vui, hấp dẫn (22/11/2003)
Hà Nội sắp có phòng chiếu phim cảm giác mạnh (21/11/2003)
"Chung sức" - cuộc chơi mới của HTV (21/11/2003)
Cần một giải pháp cho tác quyền âm nhạc trên truyền hình (21/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang