5 dòng kẻ sẽ sang Mỹ biểu diễn
00:40' 26/07/2005 (GMT+7)

Các thành viên 5 dòng kẻ - Lan Hương, Bảo Lan, Hồng Ngọc và Thùy Linh- sẽ sang Mỹ biểu diễn vào cuối năm nay... 

Soạn: AM 495579 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Kế hoạch chuyến đi Mỹ biểu diễn thực hư như thế nào?

- Nếu không có gì thay đổi nhóm sẽ theo nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Ánh Tuyết tham gia đêm nhạc Mùa thu cho em tại San José. Hoạt động này do tổ chức VNHELP (một tổ chức từ thiện, phi chính phủ do người Việt ở Mỹ thành lập) tổ chức nhóm gây quỹ cho trẻ em VN.

Đã lâu không thấy 5DK ra album, trong khi nhóm liên tục có bài mới tự sáng tác tham gia chương trình Bài hát Việt?

- Chúng tôi sẽ không để khán giả phải đợi lâu nữa. Dự kiến vào tháng 8-2005, nhóm sẽ cho ra lò album accapela Tự tình ca, với 5 ca khúc, trong đó có liên khúc Nguyễn Ánh 9 và các bài hát mà nhóm tâm đắc nhất: Lệ đá, Tiến thoái lưỡng nan, Hãy yêu nhau đi, Ngẫu nhiên, Cánh hồng.

Dường như nhóm đang muốn cạnh tranh với AC&M về khoản hát accapela?

- Thật ra là chúng tôi tự tin vào vốn học nhạc của mình nên mới thử nghiệm hát accapela, bởi ở châu Á, rất hiếm nhóm nữ hát thể loại này. Chúng tôi hy vọng việc hát accapcla với bè trạm sẽ đem lại màu sắc mới cho những nhạc phẩm quen thuộc với người nghe, nhất là khi nhóm đã có một kỷ niệm rất sâu sắc với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày đó, khi bài Tiến thoái lưỡng nan được ông sáng tác, chưa có ca sĩ nào hát, nhạc sĩ Từ Huy đã đưa cho nhóm hát thử ở Hà Nội và thu lại gởi vào TPHCM cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe 5DK hát accapela Tiến thoái lưỡng nan. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đã hẹn nhóm vào Sài Gòn liên hệ lại với ông nhưng tiếc là khi vào thì đã không còn cơ hội.

Bây giờ, xem 5DK biểu diễn trên sân khấu, khán giả không khỏi thắc mắc: Sao chỉ còn 4 dòng kẻ?

- Vì Giáng Son bận công việc ngoài Hà Nội không thể bỏ được, cô là giảng viên ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Chuyện đi ra đi vào Hà Nội - TPHCM của Son khá bất tiện, nên sau này Son tập trung vào sáng tác, hòa âm.

Gần đây, một số nhóm ca lần lượt rã đám, 5DK làm gì để tránh kết cục buồn đó?

- Trước khi lập nhóm 5DK đi hát vào năm 2003, chúng tôi đã là bạn của nhau. Chuyến lập nhóm là nhằm mục đích có cơ hội để hát với nhau. Điều quan trọng là các thành viên trong nhóm có sự quý mến nhau, cùng chia sẻ sở thích, định hướng và đam mê ca hát. Những điều đó giúp mối quan hệ của nhóm bền chặt hơn. Nhóm đã xác định không tìm kiếm sự nổi danh bằng một công nghệ lăng-xê nào đó.

Nhiều người không khỏi tò mò: mỗi khi các thành viên 5DK không "thuận thảo" với nhau thì thế nào?

- Là con gái mà, tất nhiên vẫn có những lúc cãi vã, bất đồng này nọ. Trong nhóm có một câu nửa đùa nửa thật là: "Mỗi thành viên của 5DK là ông bầu của mấy người còn lại". Thậm chí, đã có lần tranh cãi đến mức “không thèm nhìn mặt”. Nhưng có lẽ nhờ mỗi “dòng kẻ” đều ở riêng, nên sau mỗi lần cãi vã, gặp lại đã quên ngay, chỉ tập trung vào việc hát tốt nhất trong buổi diễn tới. Chúng tôi luôn ý thức rằng đã là nhóm thì tính đồng đội là trên hết và mới thành viên đều phải biết nhường nhịn nhau.

Chúc 5DK tiếp tục gặt hái nhiều thành công.  

(Theo PNTP)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Minh Thuận: Công khai giới tính cũng chẳng để làm gì! (25/07/2005)
Phương Anh không chịu sức ép khi xuất hiện cùng Mỹ Linh (25/07/2005)
Vì đâu, album mới ra lò của Kasim Hoàng Vũ (23/07/2005)
Mốt chơi "sốc" của các ca sĩ trẻ (22/07/2005)
''12 giờ'' giành giải Bài hát Việt số 3 (21/07/2005)
Nhạc sĩ Thanh Tùng: Tôi là người vừa hư, vừa tốt... (21/07/2005)
TTBN Rạng Đông trói ca sĩ Hoàng Thanh theo luật? (20/07/2005)
Nhạc điện tử "ép duyên" nhạc dân tộc? (20/07/2005)
Hồng Ngọc: Tóc dài để lấy lòng khán giả lớn tuổi (20/07/2005)
Có bao nhiêu tác phẩm của Phạm Duy được ký độc quyền? (19/07/2005)
Hiền Thục, Phương Thanh: Không ai gây "sốc" như vậy đâu! (19/07/2005)
Được phép biểu diễn, phổ biến một số ca khúc Phạm Duy? (15/07/2005)
Nhạc trẻ: Ca từ nhạt, vì sao? (14/07/2005)
Nhạc sĩ Quốc An: Chất giọng quyết định thành công ca sĩ (13/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang