Ca sĩ Thu Minh mệt vì... hở!
16:50' 07/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ca sĩ Thu Minh mất 4 tháng chỉ để theo đuổi giấy phép phát hành vol 3...

Soạn: AM 214529 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Thu Minh trong clip Bóng mây qua thềm

Khoảng cuối tháng 8/2004, thông qua Hãng phim Trẻ, ca sĩ Thu Minh bắt đầu gửi giấy phép phát hành album Nếu như. Trước khi đi Canada lưu diễn vào cuối tháng 10, ca sĩ Thu Minh yên tâm mọi thủ tục đã hoàn tất và chỉ còn khâu in ấn cuối cùng nên dự định tổ chức buổi ra mắt album. Nhưng đến nay, đã gần 4 tháng, Thu Minh vẫn chưa có trong tay giấy phép(?)

Để album thêm phần giá trị, ca sĩ Thu Minh đã đầu tư 2 clip cho bài Bóng mây qua thềm, bài hát đã mua độc quyền, và  Giữ mãi tình anh trong tim làm quà tặng kèm CD chính. Hai clip này được đạo diễn Jackie Chen thực hiện với giá 3.000 USD/clip. Clip Bóng mây qua thềm đã bị "ách" lại vì hình ảnh. Ông Võ Trọng Nam - Trưởng phòng quản lý nghệ thuật Sở VHTT - cho biết: "Tổ thẩm định ca khúc mới và tổ thẩm định băng đĩa đều khen chương trình của ca sĩ Thu Minh, tuy nhiên phải sưả chữa về mặt hình ảnh bài Bóng mây qua thềm. Sửa chữa đến lần thứ hai, lần thứ ba vẫn còn những hình ảnh... hở". Mức độ hở của ca sĩ Thu Minh trong cilp Bóng mây qua thềm được giải thích là: "Áo được xẻ một bên (áo cổ xéo nách) mà ngồi, không động tác thì không sao. Nhưng khi biểu diễn, động, và người nghệ sĩ giao lưu trực tiếp với máy bằng mặt và tay, lại xoay về góc máy, thì hở một cách cố ý".

Hãng phim Trẻ và ca sĩ Thu Minh cũng công nhận những ý kiến góp ý về hình ảnh trong bài Bóng mây qua thềm của Sở VHTT và đang cố gắng sửa chữa. Đến nay đã sửa đi sửa lại đến... 5 lần, mà vẫn chưa được như ý. Ngoài ra, yếu tố đạo diễn là người nước ngoài nên những hình ảnh không phù hợp với phong tục tập quán cũng được cả ba phía ghi nhận như một kinh nghiệm trong việc thực hiện một sản phẩm nghệ thuật.

Quan điểm của Sở VHTT được ông Võ Trọng Nam cô đọng: "Vì ca khúc (Bóng mây qua thềm) tốt,  ca sĩ Thu Minh thể hiện bài rất hay nên chúng tôi khuyến khích Thu Minh tiếp tục sửa để hoàn thiện hơn". Anh Khoa - người đại diện cho ca sĩ Thu Minh - thể hiện quyết tâm: "Dù mất nhiều công sức nhưng nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của Sở VHTT, chúng tôi đã vừa sửa xong bài Bóng mây qua thềm và nộp lên Sở. Hy vọng sẽ nhanh chóng có giấy phép trong thời gian gần nhất".

Nộp đơn xin phép từ tháng 8/2004 nên ca sĩ Thu Minh đâu có ngờ bị vướng vào công ước Berne. Trong album Nếu như có 2 bài nhạc ngoại lời Việt là Lời tình mong manh Giữ mãi tình anh trong tim. Vậy là Thu Minh phải bỏ 2 bài này vì chưa thể có được quyền sử dụng từ tác giả nước ngoài.

Tính sơ sơ, album chưa phát hành mà Thu Minh lỗ trên dưới 80 triệu đồng, bằng số tiền làm một album mới. Ngoài ra, album này chậm trễ đã ảnh hưởng đến hàng loạt kế hoạch khác của Thu Minh như live show, tour xuyên Việt, album truyền thống... Vướng công ước Berne và vướng vào quy chế...hở quả là không đơn giản chút nào!

  • Linh Lan

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hồ Quỳnh Hương - Kasim: Hai ca sĩ triển vọng (07/12/2004)
Làn sóng xanh 2004: Phương Thanh lội ngược dòng (07/12/2004)
Nhạc sĩ Bảo Chấn: "Dù sao thì tôi vẫn có lỗi" (04/12/2004)
NS Bảo Chấn có bị xử phạt hay không? (03/12/2004)
Trần Thiện Thanh "lọt sổ" kiểm duyệt? (02/12/2004)
Nghệ danh, tên bài hát và Những chuyện giật mình (01/12/2004)
''Tùng Dương 3+'' (29/11/2004)
Đêm khai mạc ấn tượng của LH nhạc Jazz châu Âu (27/11/2004)
Phố mùa đông của Bảo Chấn hay Dalena? (25/11/2004)
Bằng Kiều và Thu Phương mất quyền công dân VN (23/11/2004)
Ca sĩ nào lọt vào Top Ten Làn Sóng Xanh? (23/11/2004)
CS Lan Anh: Tôi luôn dạy chữ tài đi cạnh chữ tâm (20/11/2004)
OutKast và Usher lại tỏa sáng tại MTV Europe (19/11/2004)
Nguyễn Hồng Nhung và Thái Thuỳ Linh bị lừa? (18/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang