Giải thưởng MTV Latin 2004:
Julieta Venegas ngọt ngào giành chiến thắng
11:36' 23/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) Tối qua, 22/10, giải thưởng MTV Latin thường niên lần 3 vừa kết thúc tại thành phố biển Miami (Florida, Mỹ). Đúng như dự đoán của nhiều người, nữ ca sĩ kiêm sáng tác người Mexico, Julieta Venegas đã ngọt ngào giành 3 giải thưởng mà trong đó quan trọng nhất là giải Nghệ sĩ của năm...

Soạn: AM 177945 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Julieta nhận giải thưởng từ tay Lenny Kravitz

Sinh ra tại California (Mỹ) nhưng lớn lên và trải qua những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào ở Mexico nên Julieta Venegas mang trong mình nhiều bản sắc văn hóa và cô đem hòa trộn nó để trở thành một thứ âm nhạc của riêng mình. Hát hay, chơi cello rất tuyệt, là tay accordion không phải hạng xoàng, Julieta Venegas được đánh giá rất cao ở Mexico và không lâu sau đó (1997) cô được BMG mời hợp tác và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình ở Mỹ với những hợp đồng rất béo bở. Tự sáng tác kiêm luôn trình diễn, Julieta là một số ít các nghệ sĩ Latin có thể đảm nhiệm song song được 2 công việc này và đã thành công. Julieta giành được 3 giải Nghệ sĩ của năm, Tiết mục solo hay nhất, Nghệ sĩ Mexico xuất sắc nhất và trở thành quán quân giải thưởng tại MTV Latin tối qua, 22/10. 

Soạn: AM 177949 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhóm Black Eyed Peas

Nhóm Rock cựu trào của Mexico, Cafe Tacvba và lính mới Maroon 5 (Mỹ) cũng lần lượt về nhì với 2 giải cho mỗi bên. Với Cafe Tacvba thì đây là là danh hiệu tương xứng với những gì họ đã được nhận những lời khen ngợi trong suốt thời gian vừa qua. Album Cuatro Caminos của họ được đánh giá rất cao, gợi lại một chút tinh thần của Smashing Pumpkins, có alternative, có blues và một chút funk. Video clip Eres trích từ album này vừa được giải Video của nămTiết mục trình diễn Alternative xuất sắc nhất. Còn với Maroon 5, thời gian vừa qua họ đã nếm được ít nhiều vị ngọt của thành công khi Songs About Jane của họ trụ vững nhiều tuần trên Billboard và nhận được đánh giá khả quan của giới phê bình. Họ đọat được 2 giải: Nhóm Rock hay nhất Gương mặt mới hay nhất (hạng mục quốc tế).

Soạn: AM 177953 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhóm La Ley

Một lần nữa, danh ca nổi tiếng người Tây Ban Nha, Alejandro Sanz lại được vinh danh với Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất. Năm nay quả là 1 năm ngọt ngào với người đàn ông gợi cảm xứ Bò tót khi mới chỉ vào đầu tháng 9 vừa qua Alejandro đã ẵm gọn 4 giải thưởng của Grammy latin. Đồng hương với Alejandro là La Oreja de Van Gogh cũng giành giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất. Nhóm nhạc Chile, La Ley với đầu tàu Beto Cuevas đã giành giải thưởng Nhóm Rock xuất sắc nhất. Lần thứ 2 liên tiếp, cô gái trẻ Avril Lavigne lại giành Tiết mục Pop xuất sắc nhất của MTV Latin và dường như có thể thấy MTV có vẻ như rất ưu ái cô gái vừa đính hôn này.

Soạn: AM 177955 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nữ ca sĩ Paulina Rubio

Buổi lễ trao giải MTV Latin diễn ra với sự xuất hiện của nhiều gương mặt tên tuổi, từ Bono của U2, Shakira, Juanes cho đến Lenny Kravitz, The Beastie Boys, Black Eyed Peas và đặc biệt là phần trình diễn rất nóng bỏng của cô ca sĩ trẻ người Mexico Paulina Rubio. Tuy đây mới là lần thứ 3 tổ chức nhưng MTV Latin rất được chú ý bởi càng ngày dòng nhạc Latin cũng như những nghệ sĩ từ cộng đồng Latin càng được phổ quát rộng rãi và được nhiều tầng lớp yêu thích. Bầu chọn cho nó là người xem của kênh MTV dựa trên 17 hạng mục và được sắp xếp theo từng khu vực.

MTV Latin 2004

Nghệ sĩ của năm: Julieta Venegas

Video của năm: Cafe Tacvba

Tiết mục solo xuất sắc nhất: Julieta Venegas

Nhóm nhạc/bộ đôi xuất sắc nhất: La Oreja de Van Gogh

Tiết mục độc lập xuất sắc nhất: Capri

Tiết mục Alternative xuất sắc nhất: Cafe Tacvba

Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất: Alejandro Sanz

Nhóm Rock xuất sắc nhất: La Ley

Nhóm Rock xuất sắc nhất (Hạng mục quốc tế): Maroon 5

Nghệ sĩ Hip-hop/R&B xuất sắc nhất (HM Quốc tế): Black Eyed Peas

Tiết mục Alternative xuất sắc nhất (HM Quốc tế): Avril Lavigne

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (HM Quốc tế): Maroon 5

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Argentina): Airbag

Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Mexico): Julieta Venegas

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Mexico): Belinda

Nghệ sĩ xuất sắc nhất (Argentina): Diego Torres

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (HM Trung Mỹ): Cementerio Club

Một số hình ảnh của đêm trao giải MTV Latin:

Soạn: AM 177957 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhóm Airbag
Soạn: AM 177959 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cựu trào Beastie Boys
Soạn: AM 177961 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sỹ Beto Cuevas của nhóm La Ley
Soạn: AM 177963 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Shakira
Soạn: AM 177967 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Paulina Rubio
Soạn: AM 177969 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Julieta Venegas

  • M.C (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Bản hoà tấu" lớn nhất của Jazz Hà Nội (22/10/2004)
Ca sĩ Lệ Quyên ''lấn sân'' sang điện ảnh (21/10/2004)
Thanh Lam 'ngậm ngùi' ru 'nắng' (21/10/2004)
Bức Tường với liveshow ''9+'' (18/10/2004)
Bố già Ozzy "trở về nhà" (17/10/2004)
Lý Hải mất độc quyền và... bế tắc (14/10/2004)
Ca sĩ Quang Hà: "Người hùng" của một scandal (12/10/2004)
Trần Lập "xuống tóc" vì sợ... quy chế? (08/10/2004)
Độc giả nói gì về "Ước gì" và "Night Prayer"? (07/10/2004)
"Ước gì" giống "Night Prayer" bao nhiêu phần trăm? (05/10/2004)
Madonna cũng "lip-synch"? (05/10/2004)
Bức Tường ra album thứ ba - Nam Châm (05/10/2004)
DJ Việt Nam bước ra đấu trường khu vực (04/10/2004)
Bữa tiệc của Pop, Rock và Hip-Hop (03/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang