Nhạc sĩ Dương Thụ có "âm mưu" mới?
16:12' 28/09/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nhạc sĩ Dương Thụ từng gắn liền tên tuổi của anh trong việc xây dựng và phát triển nhiều ngôi sao nhạc nhẹ Việt Nam. Trong một thời gian dài, không thấy anh xuất hiện bên cạnh ca sĩ trẻ nào khác. Nhưng mới đây thôi, anh đã trở lại với việc thực hiện album đầu tiên Hoạ mi hót trong mưa cho Khánh Linh.  

Soạn: AM 154249 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhạc sĩ Dương Thụ

PV: - Ca sĩ Khánh Linh vừa ra album đầu tiên với sự dẫn dắt của anh, phải chăng anh đã cảm nhận được khả năng vươn đến "ngôi sao" của ca sĩ trẻ này?

NS Dương Thụ: - Khánh Linh mới chỉ bắt đầu, nhận xét gì bây giờ cũng là quá sớm. Tuy vậy, cũng có thể nói được vài điều. Tôi nhớ Hồng Nhung năm 1986 (16 tuổi), Mỹ Linh năm 1993 (18 tuổi), Trần Thu Hà và Bằng Kiều năm 1998. Năm 86, 88 và 94 là những thời điểm mà họ giống như Khánh Linh bây giờ, những thời điểm mà tôi phát hiện ra tài năng của họ và tập trung mọi sự ưu ái để góp phần giúp họ bước vào sàn diễn lớn của biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Nếu vậy mức xuất phát của Khánh Linh còn hơn thế nữa. Khánh Linh có kỹ thuật thanh nhạc vượt trội, một giọng soprano hát đến nốt si một gạch vẫn đẹp, âm sắc không thật dày dặn, nhưng bù lại ở âm vực cao có thể hát nhẹ nhàng và khi cần có thể tạo ra được "độ tưng" mãnh liệt tới mức ngạc nhiên. Cảm nhận về hòa thanh và tiết tấu chẳng thua kém gì các đàn chị. Nhưng xuất phát tốt chỉ là một lợi thế thôi, nó không quyết định được kết quả.

- Có quá nhiều ca sĩ muốn và đã hát giống đàn anh đàn chị của mình, Khánh Linh có sự khác biệt nào để thể hiện ''cái tôi''?

- Tài năng của Khánh Linh có thể là một khác biệt. Ở cô, từ điểm xuất phát có sự pha trộn tự nhiên giữa chất cổ điển với dân gian và nhạc nhẹ, giữa sự có học với cái khỏe mạnh và linh động của đời sống ở một mức độ nào đó. Nhưng để làm nên được sự khác biệt này đòi hỏi Khánh Linh phải lao động nghề nhiều hơn, phải đi trên con đường dài hơn, phải có thời gian đủ cho sự phát triển, không thể đi tắt, nhảy cóc, ăn non được.  

Soạn: AM 154255 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ca sĩ Khánh Linh

- Hơi nghi ngờ một chút về sự ưu ái anh dành cho Khánh Linh. Có phải anh muốn làm một cuộc... lật đổ hình ảnh diva Mỹ Linh bằng cách tạo dựng lên một Khánh Linh?

- Không có cuộc lật đổ nào ở đây cả! Mỹ Linh là Mỹ Linh và Khánh Linh là Khánh Linh. Hai người theo đuổi những phong cách âm nhạc khác nhau, đi trên những con đường khác nhau. Mỹ Linh thì đã trở thành Mỹ Linh, còn Khánh Linh thì... đang trở thành Khánh Linh.

- Giữa thời buổi sôi động của Hip Hop, Dance, Rap, anh có bị dao động và nghiêng ngả về dòng nhạc nào không?

- Tôi chưa bao giờ thuộc về một phong trào nào. Dĩ nhiên, nghe thì có thể nghe nhiều thứ, chứ thích thì khác xa  lắm. Ở tuổi tôi mà nghĩ đến làm Hip Hop với Dance thì quả là chuyện hài hước.Tôi nghĩ rằng: Tôi đang sống với những gì đang diễn ra ở Việt Nam, và ở đó tôi đã có chỗ của mình, chẳng phải chạy theo một cái gì.

  • Linh Lan (thực hiện)

 



 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Arno, ấn tượng từ một đêm diễn (27/09/2004)
NS Ngọc Đại sẽ làm lại Nhật thực 2 ở Hà Nội (23/09/2004)
Pops Mohamed - Sứ giả âm nhạc Nam Phi (23/09/2004)
CBS bị phạt 550.000USD cho sự cố Janet Jackson (23/09/2004)
Billy Joel được vinh danh trên đại lộ Hollywood (22/09/2004)
SMĐH: Xác định hướng chuyên nghiệp (22/09/2004)
Nhóm "The Beatles" xuất hiện ở Việt Nam? (21/09/2004)
22/9 chính thức phát sóng VTV Bài hát tôi yêu (20/09/2004)
Giải âm nhạc hòa bình sẽ diễn ra tại San Francisco (20/09/2004)
Khánh Linh đoạt HCĐ LH ca khúc pop - rock lần IV (17/09/2004)
Đêm nhạc Rock "Battle of Bands" (17/09/2004)
Johnny Cash sống lại tại nhà đấu giá Sotheby (17/09/2004)
Sẽ có Hậu Sao Mai điểm hẹn? (17/09/2004)
Usher dẫn đầu đề cử AMA (16/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang