CBS bị phạt 550.000USD cho sự cố Janet Jackson
10:26' 23/09/2004 (GMT+7)

Rất nhiều người hẳn còn nhớ sự cố ngày 1/2/2004 tại Sân vận động Super Bowl (Mỹ) khi anh chàng điển trai Justin Timberlake không biết bị cô bạn song ca Janet Jackson cuốn hút thế nào mà kéo toạc chiếc áo của Janet xuống khiến bộ ngực cô đột ngột bị phơi bày trước 90 triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp qua truyền hình. Cũng vì sự cố này mà sáng sớm hôm nay đài CBS đã bị Chính phủ Mỹ phạt một số tiền kỷ lục: 550.000 USD...

Soạn: AM 147247 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Trước khi xảy ra sự cố...

Hơn 90 triệu khán giả theo dõi trực tiếp sự kiện "hở ngực" này qua màn ảnh nhỏ đã thật sự shock trước cảnh Justin kéo toạc áo Janet để lộ ra 1 scene vô cùng khiếm nhã trong phần thể hiện bài hát Rock your body. Rất nhiều khán giả, đặc biệt là những bậc phụ huynh đã gọi điện đến CBS bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu nhà Đài phải có lời xin lỗi ngay lập tức. Cũng chính vì sự cố này mà hầu như những chương trình truyền hình sau đó đều phải phát trực tiếp chậm lại 10 giây, cá biệt có giải Grammy diễn ra hồi tháng 2 đã phải truyền hình trực tiếp chậm đến 5 phút.

Nhưng tai họa khủng khiếp chỉ thực sự giáng xuống CBS vào sáng nay khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) nhất trí phạt 20 trạm phát sóng của CBS với số tiền là 27.500 USD/trạm, tổng cộng 550.000 USD. Rất may là FCC đã quyết định không phạt kèm hơn 200 chi nhánh phát sóng của CBS do những trạm này không thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ, Viacom Inc. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ đưa CBS trở thành nhà đài đầu tiên nhận một "phần thưởng" lớn đến vậy. "Không thể kể hết có bao nhiêu gia đình đã chăm chú theo dõi một trong những chương trình nổi tiếng nhất quốc gia. Vậy mà họ (CBS) đã bày ra một trò vô duyên, bất lịch sự không thể chấp nhận được. Viacom phải chịu hình phạt vì những gì mình đã gây ra", Michael Powell, Chủ tịch FCC đã nói như vậy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ông và 4 cộng sự trong Ủy ban của mình đã cho tiến hành một cuộc điều tra để xem CBS và MTV (đồng chiếu) có dính líu gì đến khoảnh khắc đáng nhớ đó không. Cuộc điều tra tỉ mỉ kéo dài nhiều tháng đã cho thấy: không có ai dính líu vào kịch bản đột xuất này. Tuy thế, CBS vẫn bị phạt với số tiền kỷ lục do sự kiện trên đã trực tiếp diễn ra trước hàng chục triệu người xem truyền hình.

Soạn: AM 147403 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
...và sau đó

CBS thực sự "bủn rủn" với án phạt này và lên tiếng phản ứng: "Chúng tôi rất hối hận với những việc xảy ra ngoài dự kiến và cũng đã thành thật xin lỗi người xem. Chúng tôi tin rằng: chuyện này không vi phạm pháp luật. Hơn thế, những cuộc điều tra đã cho thấy không ai trong công ty chúng tôi dính líu vào sự kiện này". Viacom cũng tuyên bố sẽ chống lại bất cứ một án phạt nào. Đồng chủ tịch Viacom, Leslie Moonves cho rằng án phạt này là "rất không công bằng" và hứa hẹn sẽ có những tranh cãi nảy lửa tại toà án. CBS có 30 ngày để kháng cáo. Tuy là hãng truyền hình đầu tiên nhận án nặng như thế nhưng CBS vẫn "nhẹ nhõm" hơn nhiều so với Clear Channel Communications Inc, khi mạng lưới phát thanh lớn nhất của Mỹ bị FCC phạt 1.750.000USD vào hồi tháng 6 do những phát thanh viên đã có những lời lẽ gợi dục trong chương trình.

 
  • M.C (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Billy Joel được vinh danh trên đại lộ Hollywood (22/09/2004)
SMĐH: Xác định hướng chuyên nghiệp (22/09/2004)
Nhóm "The Beatles" xuất hiện ở Việt Nam? (21/09/2004)
22/9 chính thức phát sóng VTV Bài hát tôi yêu (20/09/2004)
Giải âm nhạc hòa bình sẽ diễn ra tại San Francisco (20/09/2004)
Khánh Linh đoạt HCĐ LH ca khúc pop - rock lần IV (17/09/2004)
Đêm nhạc Rock "Battle of Bands" (17/09/2004)
Johnny Cash sống lại tại nhà đấu giá Sotheby (17/09/2004)
Sẽ có Hậu Sao Mai điểm hẹn? (17/09/2004)
Usher dẫn đầu đề cử AMA (16/09/2004)
Sở VH-TT TPHCM đối thoại với Phóng viên văn hoá (14/09/2004)
Sao sáng lúc bình minh (12/09/2004)
SMĐH: Chuyện phía sau sàn diễn (12/09/2004)
Chỉ còn đêm nay nữa thôi (12/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang