Khởi động Giải thưởng Grammy Latin lần 5
06:16' 17/07/2004 (GMT+7)

Lễ trao giải thưởng Grammy Latin lần thứ 5 đã bắt đầu được hâm nóng bằng danh sách đề cử mới nhất vừa được công bố tại Los Angeles.

Biểu tượng của Grammy Latin lần 5.

Chính vì đạt được nhiều thành công nên năm nay Grammy Latin sẽ có thêm 2 mục phần thưởng mới, Album của ca sĩ kiêm nhạc sĩ xuất sắc nhấtNhạc Thiên Chúa hay nhất (bằng tiếng Bồ Đào Nha) nâng tổng số giải thưởng lên 43 trong 4 hạng mục chính: Album của năm, Ghi âm của năm, ca khúc của năm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Cộng thêm đó, Grammy Latin năm nay sẽ được dời về nhà hát Shrine ở Los Angeles. Theo lời Gabriel Abaroa, Chủ tịch Hiệp hội Ghi âm nhạc Latin, điều đó “đã đánh dấu một bước chuyển hết sức quan trọng. Grammy Latin được dời về một trong những kinh đô văn hóa có sức hấp dẫn nhất nước Mỹ và đã bảo chứng sự lớn mạnh của dòng nhạc Latin trong đời sống âm nhạc chung”. Đứng đầu trong danh sách đề cử là nhà sản xuất Tom Capone khi ông được đề cử đến 5 giải, bao gồm Nhà sản xuất của năm, Album của năm, Thiết kế album hay nhất và 2 giải còn lại là sản xuất album cho 2 ca sĩ Rita (A Festa) và Skank (Dois Rios).

Alejandro Sanz, người được đề cử 4 giải.

Đứng thứ nhì trong những người nhận nhiều đề cử nhất là Álvaro Alencar, Maria Rita, Alejandro Sanz và Bebo Valdés khi mỗi người chia đều nhau 4 giải thưởng được đề cử. Nữ Jazzist người Brazil Maria Rita tuy chỉ giành được 4 giải nhưng cô được đánh giá sẽ là người có xác suất cao nhất trong việc giành trọn vẹn cả 4 giải. Album A Festa của cô được đề cử cho Album của năm, Ghi âm của nămAlbum nhạc Brazil phổ thông, thêm vào đó cô cũng được đề cử cho danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tay hát nhạc trữ tình người Tây Ban Nha, Alejandro Sanz, người năm ngoái cũng thu hoạch một số kha khá các giải Grammy Latin, năm nay được đề cử ở 4 nội dung: Album của năm, Ca khúc của năm, Ghi âm của năm Album của nam ca sĩ hay nhất trong năm cho album No Es Lo Mismo. Còn tay piano kiêm sáng tác người Cuba Bebo Valdés, người đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao trong dòng nhạc Latin nhận được 4 đề cử: Ghi âm của năm, Album của năm, Album truyền thống của vùng nhiệt đới Album Jazz Latin hay nhất trong năm. Như vậy, tuy được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao nhưng cựu binh Bebo sẽ phải ganh đua quyết liệt với Maria Rita, người cũng nhận được đánh giá cao không kém, trong hạng mục Ghi âm của năm.

Paulina Rubio, cô ca sĩ trẻ đang được đề cử ở hạng mục Album với giọng ca nữ hay nhất.

Giải thưởng lần này được cho là hòa trộn hài hòa giữa những giá trị truyền thống và  tân thời.  Ông Gabriel Abaroa nhận xét:“Grammy Latin là dịp hiếm có mỗi năm để đánh bóng những tên tuổi có đóng góp đặc biệt quan trọng cho dòng nhạc Latin, nghiêng về phía chất lượng nhiều hơn là tên tuổi đã nổi tiếng. Chỉ cần nghệ sĩ đó được thừa nhận có đóng góp nhiều chứ không phụ thuộc vào tên tuổi của từng người”. Sau danh sách đề cử này, Ban giám khảo Grammy Latin sẽ bắt đầu vào vòng lựa chọn gay go. Buổi công bố danh sách người chiến thắng sẽ được tổ chức vào ngày 01/9 tới tại nhà hát Shrine ở Los Angeles.

Dưới đây là danh sách một số hạng mục chính của Grammy Latin lần 5, nếu muốn xem chi tiết bạn có thể bấm vào đây:

Một số đề cử chính Grammy Latin lần 5

Ghi âm của năm:

- Maria Rita, A Fiesta

- Robi Draco Rosa, Mas y Mas

- Alejandro Sanz, No Es Lo Mismo

- Skank, Dois Rios

- Bebo Valdes và Diego El Cigala, Lagrimas Negras

- Julieta Venegas, Andar Conmigo

Album của năm:

- Cafe Tacuba, Cuatro Caminos

- Kevin Johansen, Sur O No Sur

- Maria Rita, Maria Rita

- Alejandro Sanz, No Es Lo Mismo

- Bebo Valdes và Diego El Cigala, Lagrimas Negras

Ca khúc của năm: (In nghiêng là người trình bày)

-  Andar Conmingo, Coti Sorokin & Julieta Venegas

- Eres, Emmanuel Del Real

- La Procesion, Kevin Johansen

- Mas y Mas, Luis Gómez Escolar, Robi Draco Rosa & Itaal Shur

- No Es Lo Mismo, Alejandro Sanz

Nghệ sĩ xuất sắc nhất:

- Akwid

- Obie Bermudez

- Cặp Mauricio & Palodeagua

- Maria Rita

- Superlitio.

Album của giọng nữ hay nhất:

- Rocio Durcal, Caramelito

- Ednita Nazario, Por Ti

- Rosario, De Mil Colores

- Paulina Rubio, Pau-Latina

- Jaci Valasquez, Milagro

Album của giọng nam hay nhất:

- Obie Bermudez, Confesiones

- David Bisbal, Buleria

- Ricky Martin, Almas Del Silencio

- Luis Miguel, 33

- Alejandro Sanz, No Es Lo Mismo

Album Salsa hay nhất:

- Celia Cruz, Regalo Del Alma

- Los Van Van, Van Van Live at Miami Arena

- Victor Manuelle, Travesia

- Tito Nieves, Canta Con El Conjunto Classico 25

- Jerry Rivers, Canto A Mi Idolo ... Frankie Ruiz

Video ca nhạc hay nhất:

- Cafe Tacuba, Eres

- Kevin Johansen, La Procesion

- Molotov, Hit Me

- Robi Draco Rosa, Mas y Mas

- Roselyn Sanchez, Amor Amor

  • M.C (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Show 2 của Sao Mai ĐH có thể sẽ không có HĐNT? (16/07/2004)
Học được gì ở "Sao Mai điểm hẹn"? (16/07/2004)
Các Rapper vươn lên dẫn đầu (16/07/2004)
Giao lưu trực tuyến với ca sĩ Lệ Quyên (16/07/2004)
Mua chỉ 36 USD bán được hơn một triệu USD? (15/07/2004)
NS Hồng Đăng: Xử lý nghiêm khắc là đúng, nhưng... (15/07/2004)
Các ban nhạc nước ngoài "sống" ở Sài Gòn (14/07/2004)
"Sao Mai điểm hẹn" sẽ có Hội đồng nghệ thuật mới? (13/07/2004)
"Sao Mai điểm hẹn" với ánh sáng của nhà nhiếp ảnh (13/07/2004)
Ông Đỗ Trung Quân: ''Tôi chịu trách nhiệm những gì mình nói!'' (12/07/2004)
Sao Mai Điểm hẹn: Tự tin nhưng chưa có nhiều bứt phá (11/07/2004)
Trái tim Việt Nam: Một đêm diễn hai "sự cố" (10/07/2004)
Sao Mai điểm hẹn: Tự tin cho show đầu tiên! (10/07/2004)
Ca sĩ Thu Minh: 10 năm cho một liveshow (07/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang