Ca sĩ Thu Minh: 10 năm cho một liveshow
18:26' 07/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chương trình Giai điệu bạn bè tháng 7/2004 dành cho ca sĩ Thu Minh và khách mời là diễn viên điện ảnh Phạm Văn Phương.  

Ca sĩ Thu Minh.

Năm 16 tuổi, Thu Minh đoạt Giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1993. Thời gian đầu đi hát, Thu Minh thích thể hiện những bài nhạc ngoại nhưng sau đó đã chuyển hướng hát nhạc Việt và nhanh chóng khẳng định vị trí bằng phong cách quyến rũ. Có thể nói, vẻ đẹp từ hình thể và giọng hát của Thu Minh đều... bốc lửa như nhau! Thu Minh biết cách lôi cuốn người xem bằng những động tác dữ dội, cách uốn cong mềm mại và sự biểu cảm của khuôn mặt.

 

Sau 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát bằng con đường "phi thương", theo cách chỉ làm những gì mình thích, Thu Minh bắt đầu chịu khó lắng nghe khán giả. Từ năm 2003, Thu Minh dốc sức làm mới qua nhiều bài hát và dự định vol.3 sắp ra mắt sẽ hấp thu lượng khán giả trẻ hơn và rõ ràng hai bài Nhớ anhLời cuối đã khẳng định sự rực sáng mới cho giọng ca thuộc loại đẹp nhất của thế hệ ca sĩ trẻ Sài Gòn.

 

Trong chủ đích xây dựng hình ảnh mới, chương trình Giai điệu bạn bè tháng 7/2004 với chủ đề Ước mơ là một trong những bước đẩy mới nhất. Thu Minh tự tin rằng sẽ thành công và không với những ca khúc:Tình ca cho em, Bóng cây Kơ-nia, Cuối cùng cho một tình yêu, Hà Nội mùa thu, Ước mơ, Dấu yêu xưa, Con mưa chiều nay, Ánh sáng đời tôi. Ngoài ra, Thu Minh còn song ca với khách mời là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Singapore với biệt danh "Nhị bảo" Phạm Văn Phương.

 

Diễn viên Singapore Phạm Văn Phương.

Phạm Văn Phương có tên tiếng Anh là Fann Wong, sinh ngày 27/1/1971. Gần đây, diễn viên Phạm Văn Phương được khán giả VN biết đến qua các phim Thần điêu đại hiệp, Có nghĩa có tình... và từng đến Hollywood tham gia bộ phim Trưa Thượng Hải cùng diễn viên Thành Long. Ngoài khả năng diễn xuất nhiều vai cá tính, Phạm Văn Phương còn lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc.

 

Ngoài ra, chương trình còn có các khách mời khác như NS Hoàng Quân (thân sinh ca sĩ Thu Minh), NS Nguyễn Nam và ca sĩ Đức Tuấn.   Chương trình được truyền hình trực tiếp qua 7 đài TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang và Hải Phòng vào đêm 16/7/2004 tại CLB Nguyễn Du. 

  • Ngọc Kim Ngân

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Một tuần mang tên Elvis (07/07/2004)
Thanh Lam với liveshow ''Nắng lên'' (06/07/2004)
Nhạc ngoại không còn "ăn hiếp" nhạc nội? (05/07/2004)
Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi không thể là anh Chí Phèo!" (05/07/2004)
Beastie Boys trở lại sau 5 năm vắng bóng (01/07/2004)
Ca sĩ Lâm Hùng dở cười dở khóc (01/07/2004)
Nhóm nhạc AC&M: Sau live show sẽ về đâu? (28/06/2004)
Sao Mai - Điểm hẹn: Đi tìm tính chuyên nghiệp (26/06/2004)
24h 7 ngày - Ngày mới của Hồ Ngọc Hà (23/06/2004)
Velvet Rolvover đem Rock trở lại ngôi đầu (23/06/2004)
Xuất hiện dòng nhạc mới: Hát như nói? (23/06/2004)
Phong cách hát không nhạc (22/06/2004)
Eric Clapton bán đàn làm từ thiện (22/06/2004)
Huỷ lễ trao giải âm nhạc hoà bình lần 2? (17/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang