Sao Mai - Điểm hẹn: Đi tìm tính chuyên nghiệp
17:34' 26/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Sao Mai - Điểm hẹn", một sân chơi "hậu" Sao Mai với nhiều nét mới của VTV dành cho những bạn trẻ yêu ca hát đang khởi động.

Sao Mai, nơi tìm kiếm những tài năng âm nhạc trên truyền hình.

"Sao Mai - Điểm hẹn" là hoạt động hậu Sao Mai 2003 với mục đích phát hiện và đào tạo những ngôi sao ca nhạc mới, kết hợp hình thức thi hát và đào tạo kỹ năng ca sĩ chuyên nghiệp. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 5 chương trình rèn luyện bắt đầu từ tháng 7 này. Kỹ năng đầu tiên họ được học là thanh nhạc, diễn xuất trên sân khấu và khả năng nói trước đám đông. Tiếp đến họ sẽ được các chuyên gia trong và ngoài nước xác định phong cách để có hướng đào tạo, chọn ca khúc và cách biểu diễn phù hợp. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất nhạc sẽ chọn các bài hát và tiến hành thu âm cho các thí sinh. Tập cách trình diễn và chuẩn bị trang phục phù hợp là bước cuối cùng khép lại chu trình đào tạo.

Đây là nét hoàn toàn mới của chương trình, thể hiện tính chuyên nghiệp và khả năng bám sát thực tế để chọn ra ít nhất là một ca sĩ có thực lực. Đối tượng của "Sao Mai - Điểm hẹn" là hướng vào các tài năng đã được bộc lộ qua hoạt động biểu diễn và giúp đỡ các tài năng đó. Như vậy, người tham gia phải có hoạt động biểu diễn nhạc trẻ, có thành công bước đầu; có quyết tâm thành ca sĩ nhạc trẻ chuyên nghiệp. Tuy vậy, BTC không loại trừ khả năng phát hiện và đưa vào danh sách tham gia các tài năng bẩm sinh, chưa qua hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng có tiềm năng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Các thí sinh sẽ được tập trung trong 10 tuần. BTC sẽ mời một đội ngũ các chuyên gia để giúp họ chọn lựa bài hát, chọn trang phục, rèn kỹ năng biểu diễn... Mỗi tuần họ sẽ tham gia một buổi biểu diễn. Sau 5 tuần, 7 ca sĩ được nhiều người bình chọn và được Hội đồng Tư vấn nghệ thuật đánh giá cao sẽ tiếp tục biểu diễn hàng tuần để chọn ra ca sĩ xuất sắc nhất. Họ sẽ được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn ở nước ngoài mà nhiều khả năng vẫn là Mỹ. Trong tháng 6, BTC sẽ lên danh sách 12 người từ số các ca sĩ đăng ký. Trong hơn hai tháng tiếp theo, 12 ca sĩ sẽ ở và tập luyện, tham gia chương trình biểu diễn tại một địa điểm thích hợp.

"Sao Mai - Điểm hẹn" được chia làm 2 vòng, vòng 1 (sẽ kết thúc vào ngày 23/6 tới) chọn ra 12 thí sinh. Ở vòng tiếp theo, những người trúng tuyển sẽ được tập trung 10 tuần tại TP.HCM. Họ sẽ có điều kiện tập dượt cùng ban nhạc (do BTC bố trí), được các chuyên gia thanh nhạc trong đó có nhiều chuyên gia của Mỹ và Hong Kong; các ca sĩ nổi tiếng; các chuyên viên về hóa trang, phục trang của Việt Nam và một số chuyên gia nước ngoài hướng dẫn tận tình trong quá trình tuyển chọn. Dù chương trình có thành công hay không nhưng có một điều chắc chắn là 12 ca sĩ lọt vào chung kết sẽ có những kiến thức và kỹ năng cơ bản của một ca sĩ khi bước lên sân khấu.

Kết thúc giai đoạn 1, ban giám khảo sẽ chọn ra 7 thí sinh có số điểm trung bình cao nhất để vào giai đoạn 2 (5 người do khán giả bình chọn). Họ sẽ tiếp tục rèn luyện với các chuyên gia và thi tuyển như ở vòng 1. Sau 5 tuần lễ, Hội đồng nghệ thuật sẽ tuyển chọn ra 2 thí sinh có số điểm trung bình cao nhất. Thí sinh thứ 3 sẽ do kết quả bình chọn của khán giả qua điện thoại 19001225 hoặc nhắn tin SMS (cũng theo số 19001225). Thành phần ban giám khảo là các ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng. Theo thông tin chúng tôi được biết thì hiện tại ban giám khảo gồm có nhạc sĩ Bảo Phúc, Tuấn Khanh, đạo diễn Phạm Việt Thanh và ca sĩ Thanh Lam.

Các cuộc thi chọn những giọng ca triển vọng trên truyền hình không phải là điều mới mẻ nhưng ở VN, đây là một trong những sân chơi đầu tiên trong lĩnh vực này. Khán giả yêu truyền hình hẳn đã biết đây một sân chơi chuyên nghiệp và hấp dẫn của Mỹ, "American Idol" dành cho những ai muốn trở thành ca sĩ. "American Idol" là phiên bản của Pop Idol có xuất xứ từ Anh ra đời tháng 6/2002. Mỗi tuần, "American Idol" phát sóng 2 chương trình (60 phút/show) và lượng khán giả không ngừng tăng lên. Với "American Idol" lần 2 (năm 2003), mỗi tháng có thêm 50.000 khán giả.

  • B.H

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
24h 7 ngày - Ngày mới của Hồ Ngọc Hà (23/06/2004)
Velvet Rolvover đem Rock trở lại ngôi đầu (23/06/2004)
Xuất hiện dòng nhạc mới: Hát như nói? (23/06/2004)
Phong cách hát không nhạc (22/06/2004)
Eric Clapton bán đàn làm từ thiện (22/06/2004)
Huỷ lễ trao giải âm nhạc hoà bình lần 2? (17/06/2004)
Hoãn vô thời hạn Lễ trao Giải âm nhạc vì hoà bình? (16/06/2004)
Nhạc sĩ Hoài An: Tôi sẽ kiện ca sĩ Đức Tuấn (16/06/2004)
Ray Charles, trái tim chưa bao giờ ngưng đập (13/06/2004)
Hoãn Lễ trao giải Âm nhạc Hoà Bình Thế giới! (12/06/2004)
Nhóm MPS: kiện nhau khi rã đám? (11/06/2004)
Nhạc sĩ Thế Hiển cầu cứu Hội nhạc sĩ VN (10/06/2004)
NS Bảo Chấn có lời xin lỗi chính thức! (08/06/2004)
Đoan Trang và live show "Khi tôi 20" (08/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang