AC&M:
Phong cách hát không nhạc
17:32' 22/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối 27/6, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM), nhóm AC&M sẽ xuất hiện trong chương trình Âm nhạc và những người bạn tháng 6. Họ sẽ thể hiện phong cách hát không nhạc đệm như thế nào?

AC&M thành lập năm 2000 với 3 thành viên ban đầu Nam Khánh, Thụy Vũ và Đình Bảo. Đến năm 2001 thêm thành viên Hoàng Bách tham gia. Bốn thành viên đều được đào tạo từ các trường nhạc nên có phong cách biểu diễn và nội lực tốt. Riêng Nam Khánh hiện đang giảng dạy tại Trường CĐ VH-NT.

Nhóm AC&M

AC&M có nghĩa "Acapella and more". Một cái tên có vẻ rụt rè trước dòng nhạc không nhạc đệm còn mới toanh tại VN bằng chữ "more" theo sau. Đến nay, AC&M đã tự tin hơn trước dòng nhạc kén khán giả và sân khấu.

Sau vol.1 rụt rè thử nghiệm vài bài theo phong cách Acapella, vol.2 của nhóm AC&M tên Xin chào với 12 bài hoàn toàn không có nhạc đệm. Tự tin hơn nữa, từng thành viên trong nhóm dự định sẽ thực hiện những album solo bên cạnh sự chung sức cho AC&M. Tuy nhiên, ca khúc mà nhóm thể hiện thành công nhất: Chuyện chàng cô đơn lại thuộc thể loại Pop.

Trong chương trình sắp tới, nhóm sẽ trình diễn những bài hát Lý cây đa, Lý con sáo, Thằng BờmTrống cơm bằng phong cách không nhạc đệm. Những thể loại khác cũng được biểu diễn qua các bài Tình yêu đầu, Trái tim yêu, liên khúc Tình yêu tôi hát - Khúc giao mùa - Mưa cuối tuần. Tham gia chương trình có các khách mời: NSND Trần Hiếu, ca sĩ Lam Trường, Mỹ Lệ, Thu Minh và nhạc sĩ Phương Uyên.

  • Ngọc Kim Ngân

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Eric Clapton bán đàn làm từ thiện (22/06/2004)
Huỷ lễ trao giải âm nhạc hoà bình lần 2? (17/06/2004)
Hoãn vô thời hạn Lễ trao Giải âm nhạc vì hoà bình? (16/06/2004)
Nhạc sĩ Hoài An: Tôi sẽ kiện ca sĩ Đức Tuấn (16/06/2004)
Ray Charles, trái tim chưa bao giờ ngưng đập (13/06/2004)
Hoãn Lễ trao giải Âm nhạc Hoà Bình Thế giới! (12/06/2004)
Nhóm MPS: kiện nhau khi rã đám? (11/06/2004)
Nhạc sĩ Thế Hiển cầu cứu Hội nhạc sĩ VN (10/06/2004)
NS Bảo Chấn có lời xin lỗi chính thức! (08/06/2004)
Đoan Trang và live show "Khi tôi 20" (08/06/2004)
Độc quyền ca khúc: Mua dễ, giữ khó! (07/06/2004)
Âm nhạc vì hoà bình: Mục đích là từ thiện (04/06/2004)
Britney Spears sẽ làm hỏng các fan Trung Quốc? (02/06/2004)
Usher đi vào lịch sử, Hoàng tử bị phế truất (02/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang