Huỷ lễ trao giải âm nhạc hoà bình lần 2?
16:05' 17/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Mọi chuyện đã sáng tỏ hơn một chút sau buổi đàm phán diễn ra chiều qua giữa người khởi xướng giải thưởng âm nhạc hòa bình thế giới, ông Matt Taylor và BTC lễ trao giải phía VN. Tuy chưa đạt được thỏa thuận nào nhưng chúng ta đã có cơ sở để tin rằng: Kế hoạch trao giải đã bị huỷ.

Đạo diễn Matt Taylor.

Theo đại diện phía Bộ VHTT Việt Nam, ông Đỗ Quang Quý, Trưởng BTC Lễ trao giải Âm nhạc vì hòa bình thế giới lần 2, có một số nội dung được đưa ra trong cuộc giải trình chiều qua như sau: Thứ nhất, ông Matt Taylor thông báo việc tổ chức WPMA đơn phương hoãn việc tổ chức với lý do sự cố khách quan không lường trước được là "đứt đường truyền cáp internet quốc tế". Sự cố này, theo họ, diễn ra vào khoảng 10 ngày đầu tháng 5 và do đó làm cho việc thông tin liên lạc của WPMA với các đối tác và nghệ sĩ tham gia bị gián đoạn. Từ đó khiến họ không đủ thời gian chuẩn bị cho các công việc hậu cần.

Thứ hai, Bộ VHTT yêu cầu WPMA có giải pháp khắc phục những thông tin và phát ngôn sai lệch, thiếu thực tế khách quan, thiếu thiện chí của một số nghệ sĩ tham gia chương trình dự kiến (phát ngôn này được đăng tải trên một số trang web nước ngoài). Trong cuộc họp này, ông Matt thừa nhận những thông tin sai lệch xung quanh Lễ trao giải âm nhạc vì hoà binh thế giới lần 2 tại Việt Nam là có thật và chỉ do một nghệ sĩ được WPMA mời tham gia phát ngôn. Ông Matt cũng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Bộ VHTT nước ta và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức chương trình cũng như nỗ lực giải quyết các khó khăn gần sát ngày Lễ trao giải theo dự kiến.

Tuy hai bên đã hợp tác tích cực, nhưng những khó khăn nảy sinh vào những ngày chót lại không thể khắc phục được.

Ông Matt Taylor đề nghị BTC phía VN tiếp tục phối hợp tổ chức Lễ trao giải âm nhạc vì hoà bình thế giới lần 2. Tuy nhiên, đại diện BTC Lễ trao giải phía VN, ông Đỗ Quang Quý thông báo: "Do phía WPAM đơn phương hoãn ngày trao giải đã gây khó khăn chưa thể khắc phục ngay được. Chính vì vậy VN chỉ có thể ghi nhận đề nghị đó và sẽ trình lên Bộ VHTT xem xét, chứ không thể hứa hẹn một điều gì. Có một điều chắc chắn rằng, nếu phía WPMA tiếp tục muốn tổ chức giải thưởng này, thì mọi thủ tục sẽ phải làm lại từ đầu."

  • Đ.D.H
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoãn vô thời hạn Lễ trao Giải âm nhạc vì hoà bình? (16/06/2004)
Nhạc sĩ Hoài An: Tôi sẽ kiện ca sĩ Đức Tuấn (16/06/2004)
Ray Charles, trái tim chưa bao giờ ngưng đập (13/06/2004)
Hoãn Lễ trao giải Âm nhạc Hoà Bình Thế giới! (12/06/2004)
Nhóm MPS: kiện nhau khi rã đám? (11/06/2004)
Nhạc sĩ Thế Hiển cầu cứu Hội nhạc sĩ VN (10/06/2004)
NS Bảo Chấn có lời xin lỗi chính thức! (08/06/2004)
Đoan Trang và live show "Khi tôi 20" (08/06/2004)
Độc quyền ca khúc: Mua dễ, giữ khó! (07/06/2004)
Âm nhạc vì hoà bình: Mục đích là từ thiện (04/06/2004)
Britney Spears sẽ làm hỏng các fan Trung Quốc? (02/06/2004)
Usher đi vào lịch sử, Hoàng tử bị phế truất (02/06/2004)
Rock: Sân rộng nhưng không dễ vào! (31/05/2004)
VH1 phát sóng "50 ca khúc tồi nhất" (30/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang