Có một Hà Nội thu nhỏ giữa Tây Nguyên
11:22' 09/08/2003 (GMT+7)
Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên được đón nhận nhiệt tình.

Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên đã khai mạc nhưng trước đó 3 ngày, cả TP. Buôn Ma Thuột đã náo nức, rộn ràng bởi cờ hoa, băng rôn. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Tổng đạo diễn chương trình Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên nói: ''Chúng tôi mang vào đây tất cả những gì về văn hoá Hà Nội mà chúng tôi có thể mang được''. 

"Giao lưu văn hoá, giao lưu kinh tế, để hiểu nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, để Hà Nội gần gũi hơn với Tây Nguyên, Tây Nguyên không xa Hà Nội"... Đó là lời phát biểu của ông Hoàng Văn Nghiên - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mở đầu buổi gặp gỡ với đại biểu các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk, đây cũng là hoạt  động đầu tiên nằm trong khuôn khổ Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại khách sạn Cao Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột), hé mở những triển vọng mới trong hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Tây Nguyên, trong quan hệ của lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Đăk Lăk. Nhưng có lẽ điều háo hức nhất đối với người dân TP. Buôn Ma Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung là được xem, được nghe tận mắt, tận tai những nét đặc trưng nhất về văn hoá, lịch sử, về kinh tế - xã hội của Hà Nội - Thủ đô thân yêu, trái tim của cả nước - mà bấy lâu nhiều người chỉ nghe, chỉ thấy trên phim ảnh, sách báo.

Và vì vậy, nhiều người dân buôn Kô Sia, buôn Akô Thoong dù chưa đến ngày khai mạc đã rủ nhau "đi xem Hà Nội thu nhỏ giữa Buôn Ma Thuột mình". Như thấu hiểu được nguyện vọng của người dân Tây Nguyên, Tổng đạo diễn chương trình Trương Ngọc Ninh - dù đang tất bật chuẩn bị cho giờ khai mạc, vẫn vui vẻ cho các nhà báo biết: Chúng tôi đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay và điều động vào Tây Nguyên khoảng 400 cán bộ, diễn viên của 5 đoàn nghệ thuật thủ đô, như Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Hà Nội...

Các đoàn nghệ thuật này sau khi biểu diễn khai mạc tại TP. Buôn Ma Thuột sẽ toả đi các tỉnh Tây Nguyên, biểu diễn ở  cơ sở cho đồng bào xem. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều phòng trưng bày các hình ảnh, hiện vật, các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu về Hà Nội, như Mỹ thuật Hà Nội với Tây Nguyên (gồm 60 tác phẩm của 40 hoạ sĩ tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Lê Ngọc Hân, Văn Bình, Phạm Viết Hồng Lam...), Hà Nội xưa và nay (trưng bày hơn 1.000 hiện vật theo các chủ đề Hà Nội - thủ đô anh hùng, Hà Nội - thành phố hoà bình, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội đổi mới và phát triển, Nghĩa tình Hà Nội - Tây Nguyên, Hà Nội chào đón SEA Games 22, Văn hoá ẩm thực Hà Nội, Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, các gian hàng trưng bày sách, báo viết về Hà Nội, Tây Nguyên...),  tổ chức Những ngày phim Hà Nội.

Các hoạt động sẽ diễn ra liên tục từ ngày khai mạc cho đến ngày 14/8. Ngay trong đêm khai mạc, đã có một chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của các đoàn nghệ thuật, gồm các nghệ sĩ nổi tiếng Hà Nội như Thu Huyền, Tấn Minh, Sao Mai, Quang Tám, Quỳnh Phương... Đây sẽ là một chương trình rực lửa, rực nhiệt huyết và rất đặc sắc, thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết của thủ đô Hà Nội với Tây Nguyên. Tất cả sẽ mang đậm phong cách và nét văn hoá tiêu biểu của người Hà Nội xưa và nay...

Ngoài sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các diễn viên Hà Nội, còn có sự tham gia của Đoàn Ca múa dân tộc Đăk Lăk, Đoàn Nghệ thuật Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng với các ca sĩ tên tuổi như Y Moan, Siu Black, Aly Việt... Các nghệ sĩ Tây Nguyên sẽ góp phần làm cho đêm khai mạc thêm sôi động, không khí giao lưu thêm đậm đà...

(Theo Lao Động) 
 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quảng Nam tiếp tục trục vớt cổ vật bị đắm ở Cù Lao Chàm (09/08/2003)
Báo SGGP trả lời thư của độc giả - ca sĩ Hồng Nhung (09/08/2003)
Độc giả VietNamNet với Sao Mai 2003 (09/08/2003)
Tác giả không muốn "tiếp tục độc thoại" (08/08/2003)
Lại quản lý ca sĩ bằng thẻ hành nghề? (08/08/2003)
Mua bán trọn gói bản quyền tác giả: Hai bên cùng có lợi (08/08/2003)
Mozart được bình chọn là một trong "Những người Đức giỏi nhất" (08/08/2003)
15 thí sinh vào chung kết giải Sao Mai 2003 (08/08/2003)
18 thí sinh vào chung kết Giải Triển vọng Trần Hữu Trang 2003 (07/08/2003)
Nhóm MTV tan rã? (07/08/2003)
Nhạc sĩ Huy Tuấn “sẵn sàng đổi lấy sự im lặng” (07/08/2003)
Nhóm họa sĩ Thần đồng đất Việt chinh phục độc giả ''nhí'' (07/08/2003)
Sớm đề nghị công nhận Khu sinh quyển thế giới Phú Quốc (07/08/2003)
3 giọng Opera số 1 thế giới lại biểu diễn cùng nhau tại Anh (07/08/2003)
Trần Mạnh Tuấn tiếp tục chơi jazz với "Về quê" (07/08/2003)
Tro ve dau trang