Lễ hội quy mô cho thiếu nhi mang tên "Măng non - Cội nguồn"
10:29' 29/05/2003 (GMT+7)

Nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi và giúp các em hiểu được nền văn hoá sắc tộc của Việt Nam, CLB Dân tộc học Việt Nam (thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển dân tộc - Hội Dân tộc học Việt Nam) phối hợp với Thảo cầm viên TP.HCM tổ chức lễ hội Măng non - Cội nguồn. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày 30, 31/5 và 1/6 tại Thảo cầm viên TP.HCM. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với một số thành viên trong Ban tổ chức.

- Trong bản đề cương có đề mục "... Đây là cuộc hội ngộ đông đảo các bạn thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi thế giới", xin cho biết chi tiết?

- Ông Đào Sơn (Phó ban Tổ chức): Chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng từ 4.000 đến 5.000 cháu tham gia lễ hội này. Ngoài TP.HCM chúng tôi đã gửi thư mời tham gia đến Nhà Văn hoá thiếu nhi của các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận. Riêng các cháu thiếu nhi quốc tế chúng tôi nhắm vào đối tượng là con em các chuyên gia, các lãnh sự quán đang có mặt ở TP.HCM nhưng do thời gian quá gấp rút chúng tôi không thể gửi thư mời đến từng công sở được nên Ban tổ chức xin mở rộng cửa hoan nghênh và chào đón các cháu thiếu nhi quốc tế đến vui chơi - giao lưu với thiếu nhi Việt Nam.

- Chương trình văn nghệ sẽ như thế nào?

- Ông Nguyễn Việt (Tổng đạo diễn): Có khoảng 30 chương trình văn nghệ của các đoàn (thời lượng 30 phút/chương trình) của các nhà văn hóa thiếu nhi của TP.HCM và các tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nhóm đội múa thiếu nhi chuyên nghiệp như: Vũ đoàn Kim Quy, Vũ đoàn Những Ngôi Sao Nhỏ, Nhóm nhạc gõ Phù Đổng 2 cùng các nghệ sĩ chuyên biểu diễn âm nhạc dân tộc như: Ngọc Bảo, Ngọc Dậu, Thu Hiền, Thục An, Măng Thị Hội... Anh Nguyễn Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM cũng đồng ý cử 50 thành viên thuộc Đội nghi thức (trống, kèn và dàn hàng chào) tham gia lễ khai mạc.

- Ông có thể giới thiệu sơ qua về hình thức lễ hội và tình hình chuẩn bị?

- Ông Bùi Xuân Hanh (Trưởng ban Tổ chức): Hình thức của lễ hội sẽ là cắm trại, biểu diễn nghệ thuật, múa sạp, múa xoè, trò chơi, triển lãm văn hóa sắc tộc (gồm tranh ảnh, dụng cụ, nhạc cụ và 54 hình nhân mặc trang phục của 54 dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam)... Ngày khai mạc có dâng hương tại đền Vua Hùng và dâng hoa ở tượng đài Bác Hồ. Chúng tôi chỉ có chưa đầy một tháng để triển khai, nhưng đến giờ này cơ bản đã ổn định. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Sở Y tế, Cứu hỏa, Công ty Vệ sinh... nhằm đảm bảo một cách tốt nhất cho sức khoẻ của các cháu. Đặc biệt Thảo cầm viên TP.HCM đã đóng góp một cách rất tích cực (mặt bằng, miễn phí vé vào cửa trong 3 ngày và các dịch vụ khác...). Chúng tôi rất hy vọng lễ hội sẽ thành công tốt đẹp.

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ Duyên: "Tôi muốn tìm một phong cách diễn khác" (29/05/2003)
Nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ thiếu nhi nhân dịp 1/6 (28/05/2003)
Lần đầu tiên thi kịch bản phim về đề tài phụ nữ và trẻ em (28/05/2003)
NSND Quý Dương: ''Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" (28/05/2003)
Vợ chồng Paul McCartney tranh thủ làm chính trị (28/05/2003)
Ra mắt Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam (28/05/2003)
Acappella đã "... and More"! (28/05/2003)
Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh: "Tôi ăn đứt thiên hạ bởi không có lối kể lể" (28/05/2003)
Ca sĩ Minh Huyền mơ ước... làm giáo viên (28/05/2003)
3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư (28/05/2003)
Jim Carrey, yếu tố thành công của "Bruce Almighty" (27/05/2003)
"Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của NXB Văn học"! (27/05/2003)
Nghệ sĩ Đức Hải: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (27/05/2003)
"Của rơi" trở về từ Liên hoan phim Trebica (27/05/2003)
Hiệp ''Gà'': ''Tôi đàn ông lắm đấy...'' (27/05/2003)
Tro ve dau trang