|
''Lên đai'' của Nguyễn Huy Tính, giải B. |
(VietNamNet) - Cùng với Hà Nội B52 (sơn dầu,160x180) của Nguyễn Văn Chuyên và Làng ven đô của Vũ Văn Thuận (sơn mài, 86x102), tác phẩm Lên đai (sắt hàn, 110x180x40) của Nguyễn Huy Tính đã đoạt giải B giải thưởng Hội Mỹ thuật Hà Nội - trong Triển lãm Mỹ thuật thủ đô 2003.
4 giải C thuộc về tác phẩm chất liệu tổng hợp Tuổi thơ (Lê Tiến), tác phẩm sơn dầu Thăng Long - Hà Nội vào thu (Đỗ Hữu Huề), tác phẩm Phân xưởng rèn (Phạm Nguyên Hùng), tác phẩm khắc gỗ mầu Nắng sông Hồng (Vũ Đình Tuấn).
Các tác phẩm: Múa đèn - đồng (Tạ Quang Bạo), Hùng khí Thăng Long - đồng khắc (Ngô Chính), Hà Nội ngày giải phóng - Acrylic (Nguyễn Chính), Chợ Bún - sơn khắc (Nguyễn Đăng Dũng), Nghệ thuật làm ngựa giấy - sơn mài 3 tấm (Vũ Duy Nghĩa), Chiều trên phố - sơn dầu (Bùi Lan Phương), Xóm cổ ven đô - sơn dầu (Phạm Viết Song), Nhạc Rốc - sơn mài (Hoàng Đình Tài), Mùa xuân - đất nung (Nguyễn Mạnh Thẩm), Ngày về chiến thắng - khắc gỗ mầu (Ái Thi) được nhận tặng thưởng của Ban tổ chức.
Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội 2003 có 256 tác phẩm của 150 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội và 106 tác giả không phải là hội viên. PGS. TS. Nguyễn Đỗ Bảo - Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Hà Nội nhận xét: ''So với 2 năm trước, tác phẩm trưng bày lần này đều tay hơn, các tác giả sáng tác có ý thức hơn. Nhiều tác phẩm hướng tới cuộc sống hôm nay có bút pháp hiện thực, chi tiết giản dị khách quan nhưng giàu lòng nhân ái. Các tác phẩm nhìn về một thời để nhớ lại có cái nhìn lãng mạn đầy tính hoài niệm của một quá khứ 'bi tráng'''.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 24/10/2003 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
|
''Phân xưởng rèn'' của Phạm Nguyên Hùng, giải C. | |
|
''Tuổi thơ'' của Lê Tiến, giải C. | |
|
''Mùa xuân'' của Nguyễn Mạnh Thẩm'', tặng thưởng | |
|
''Thăng Long - Hà Nội vào thu'' của Đỗ Hữu Huề, giải C. | |
|
''Chợ Bún'' của Nguyễn Đăng Dũng, tặng thưởng. | |
|
''Chiều trên phố'' của Bùi Lan Phương, tặng thưởng. | |
|