221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1315844
Bắt tài xế lái chiếc xe bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh
1
Article
null
Bắt tài xế lái chiếc xe bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh
,

- Tài xế Trần Văn Trường - điều khiển xe khách gặp nạn tại Hà Tĩnh đã bị Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt tạm giam 4 tháng.

Thông tin được phản ánh trên báo TTO cho biết, chiều 23/10, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Trần Văn Trường - người điều khiển xe khách 48K-5868 đã gây tai nạn thảm khốc ngày 18/10 trên Quốc lộ 1A, địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Bị can Trần Văn Trường (35 tuổi), trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hợp đồng lái xe cho Công ty Hoàng Sơn ở tỉnh Đắc Nông, bị khởi tố về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mô tả ảnh.
Chiếc xe khách gặp nạn được trục vớt chiều 21/10. (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, rạng sáng ngày 18/10, tài xế Trần Văn Trường là người trực tiếp điều khiển chiếc xe khách 48K-5868 khi đến địa bàn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) mặc dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố tình chạy nên chiếc xe bị lũ nhấn chìm khiến 20 hành khách chết và mất tích.

Chiều 21/10, các ngành chức năng đã tập trung bên dòng sông Lam để trục vớt chiếc xe và các nạn nhân xấu số.

Sáng ngày 23/10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường như đếm các cọc tiêu, đo độ sâu, đoạn đường để tìm nguyên nhân và chiều cùng ngày thì khởi tố bị can Trần Văn Trường.

Được biết, chuyến xe định mệnh đó có 2 tài xế. Tài xế chính là anh Đinh Văn Lương, nhưng hôm xảy ra tai nạn anh Lương ốm, nên anh Trần Văn Trường (tài xế phụ) lên điều khiển thì gặp nạn.

Còn tài xế Đinh Văn Lương thì được tìm thấy thi thể khi trục vớt xe khách.

Đến nay, trong số năm nạn nhân xấu số vẫn còn mất tích chỉ có một nạn nhân nam đó là anh Trần Đăng Khoa (19 tuổi) con ông Trần Đắc Lực (Ea Po, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Ngày 23/10, một nạn nhân được tìm thấy trên vùng biển Cửa Lò, Nghệ An, nhưng sau đó được xác định không phải thi thể anh Trần Đăng Khoa.

Hiện chiếc xe khách 48K-5868 đã được rửa sạch và đưa về cơ quan Công an huyện Nghi Xuân để tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Thu Hoà (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,