221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1304350
Một PGĐ bị kỷ luật Đảng vì hành hung nhân viên
1
Article
null
Một PGĐ bị kỷ luật Đảng vì hành hung nhân viên
,
Phó Giám đốc Cty CP Thương mại miền núi Phú Yên Võ Tấn Duyệt đã văng tục, xúc phạm danh dự cấp dưới. Thậm chí, ông Duyệt còn tát vào mặt và bẻ ngoặt một tay của anh này...
Trên đường đi công tác bằng xe ôtô, Phó Giám đốc Cty CP Thương mại miền núi Phú Yên Võ Tấn Duyệt tranh cãi về hiệu quả kinh doanh với cán bộ cấp dưới trong tình trạng có men bia. Không những văng tục, xúc phạm danh dự cấp dưới, ông Duyệt còn chồm người ra hàng ghế sau vung tay tát vào mặt và bẻ ngoặt một tay của anh này...

Ngày 28/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, chiều 27/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối doanh nghiêp tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng viên Võ Tấn Duyệt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên.

Theo kết luận của UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cho biết, trước đó vào chiều 21/4, trên đường đi công tác bằng xe ôtô từ huyện Đồng Xuân về TP Tuy Hòa, ông Duyệt tranh cãi về hiệu quả kinh doanh với cán bộ cấp dưới trong tình trạng có men bia. Khi ông Duyệt lớn tiếng văng tục, chửi thề, miệt thị, xúc phạm danh dự Trưởng phòng Kinh doanh Ngô Đình Sơn, Phó trưởng Phòng Kế toán Lê Thị Hồng can khuyên, thì bị ông Phó Giám đốc chồm người từ hàng ghế trước xe ôtô ra phía sau vung tay tát vào mặt và bẻ ngoặt một tay ra phía sau, khiến nạn nhân phải kêu la.

Không dừng lại ở đó, trên suốt chặng đường hơn 30km, ông Duyệt còn buông những lời lẽ thô lỗ, thách thức, đe dọa tính mạng và liên tục chồm ra phía sau vung tay đánh anh Sơn nhiều lần. Thậm chí, ông Duyệt còn giật cửa xe ôtô, lớn tiếng yêu cầu tài xế Đỗ Văn Nhân dừng xe lại để đánh anh Sơn.

Khi về tới trụ sở Công ty cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên ở 109 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hòa, Phó Giám đốc Võ Tấn Duyệt vẫn tiếp tục hành xử thiếu văn hóa, xông vào đòi đánh anh Sơn tại phòng làm việc, nhưng cán bộ, nhân viên cơ quan đã kịp can ngăn. Khi tổ công tác của UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Yên vào cuộc xác minh hành vi sai phạm, ông Duyệt chưa tự nhận khuyết điểm, mà còn biện minh… không nhớ. Tuy nhiên, sau đó ông Duyệt đã phải thừa nhận sự thật
  • Theo Công An nhân dân
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,