,
221
10804
Các môn khác
thethaoothers
/thethao/thethaoothers/
1320325
TTVN chưa hết "khát" vàng, Trung Quốc vẫn áp đảo
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Nhật ký ASIAD ngày 18/11:

TTVN chưa hết 'khát' vàng, Trung Quốc vẫn áp đảo

Cập nhật lúc 22:44, Thứ Năm, 18/11/2010 (GMT+7)
,

Tính cho đến hết ngày thi đấu thứ 6 của ASIAD 16, đoàn TTVN vẫn chưa tìm thấy tấm HCV đầu tiên. Trong khi đó, đoàn chủ nhà vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo.

>> Taekwondo VN để tuột vàng đáng tiếc

>> Giành thêm 3 HCB, TTVN vẫn ’khát’ vàng

>> Wushu giành HCB đầu tiên tại ASIAD

>> Cận cảnh lực sỹ Hàn Quốc bị tạ đè vào người

>> Bắn súng tiếp tục mang HCB về cho TTVN

>> Nhật ký ASIAD ngày 14/11: ’Mưa’ vàng cho Trung Quốc

>> Nguyễn Mạnh Quyền mang về HC đầu tiên

>> Nhật ký ASIAD ngày 13/11: Chủ nhà sớm bứt top

>> Loại Hoàng Anh Tuấn khỏi ASIAD vì doping?

>> Những khoảnh khắc đẹp nhất lễ khai mạc ASIAD 16

>> Lung linh sắc màu lễ khai mạc ASIAD 16

>> Đoàn TTVN lên đường dự ASIAD với khát vọng vàng

>> Nguyễn Hoàng Ngân vỡ giấc mộng vàng ASIAD

 

Ngày thi đấu thứ 6 của Á vận hội lần thứ 16 đã khép lại trong sự trông ngóng đến mỏi mắt của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể các thành viên của đoàn TTVN về một tấm HCV.

Niềm hi vọng vàng lớn nhất trong ngày hôm nay là Nguyễn Thị Hoài Thu thuộc đội tuyển Taekwondo những tưởng sẽ chạm tay được vào tấm HCV ở nội dung dưới 53 kg.

Tuy nhiên, với tỷ số thua sát nút 3-4, Hoài Thu đã để lại cho tất cả những ai chứng kiến trận chung kết giữa cô và võ sỹ người Thái Lan, Phongsri Sarita sự tiếc nuối vô hạn.

Nguyễn Thị Hoài Thu (trái) vẫn chưa hết tiếc nuối dù đứng trên bục nhận HCB. Ảnh: Reuters
Nguyễn Thị Hoài Thu (trái) vẫn chưa hết tiếc nuối dù đứng trên bục nhận HCB. Ảnh: Reuters
Dù sao đi nữa, đây cũng là tấm HCB đầu tiên của môn Taekwondo tại ASIAD lần này. Bởi, tại Doha (Qatar) cách đây 4 năm, thành tích tốt nhất của Taekwondo TTVN chỉ là những tấm HCĐ.

Trước đó, bộ đôi Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Thảo cũng đã xuất sắc giành HCB ở nội dung Rowing đôi nữ. Điều đáng nói, trước khi cách đích 500m, bộ đôi của Việt Nam vẫn là người dẫn đầu tuy nhiên, sự thua kém về thể lực khiến cho Huệ và Thảo không thể duy trì ưu thế và đã cặp VĐV của nước chủ nhà vượt qua rồi "nẫng" mất chiếc HCV quý giá.

Dẫu vậy, đây được coi là thành công rất đáng ghi nhận và nắm ngoài sự mong đợi của đoàn TTVN tại ASIAD 16.

Trong ngày mai (19/11), những môn thi có sự tham gia của các VĐV Việt Nam là Bắn cung, Cầu lông, Đấu kiếm, Rowing, Sắn súng, Bóng chuyền, Taekwondo, Tennis và Cầu mây.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 6,.đoàn chủ nhà Trung Quốc vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo với việc tổng cộng 109 HCV, 47 HCB và 47 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn Hàn Quốc vẫn giữ vững ngôi vị số 2 với 37 HCV, 30 HCB và 42 HCĐ. Nhật Bản tiếp tục xếp thứ 3 với thành tích 21 HCV, 45 HCB và 40 HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 6 khép lại, đoàn TTVN giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 9 HCB và 10 HCĐ tạm thời xếp thứ 18. Quốc ca Việt Nam vì vậy mà vẫn chưa một lần được cất lên trên đất Quảng Châu trong những ngày vừa qua.

 

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 16

(Tính đến hết ngày 18/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

109

47

47

203

2

Hàn Quốc

37

30

42

109

3

Nhật Bản

21

45

40

106

4

CHDCND Triều Tiên

5

7

11

23

5

Iran

5

5

11

21

6

Hong Kong (Trung Quốc) 

4

8

5

17

7

Kazakhstan

4

7

15

26

8

Đài Loan (Trung Quốc) 

4

5

20

29

9

Uzbekistan

3

9

10

22

10

Malaysia

3

3

4

10

 

18

Việt Nam

0

9

10

19

  • Thiên Bình

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Các môn khác'

,
,