,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1252437
Vũ Thị Hương và cuộc chinh phục Vàng thứ 2
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
SEA Games hôm nay:

Vũ Thị Hương và cuộc chinh phục Vàng thứ 2

Cập nhật lúc 05:42, Thứ Tư, 16/12/2009 (GMT+7)
,

- Bên cạnh trận chung kết bóng đá nữ được chờ đợi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, thì cũng trên SVĐ quốc gia Lào trong ngày thi đấu này còn một điểm nóng nữa - cuộc chinh phục thứ 2 của Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương ở cự ly 200m nữ.

Với việc chỉ có 6 VĐV tham dự, nên cự ly này sẽ chỉ tổ chức đợt thi chung kết diễn ra vào chiều nay và bằng sự góp mặt của 2 gương mặt sáng giá nhất ở cự ly tốc độ nữ là Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng thì rõ ràng khả năng có thêm tấm HCV trong dự kiến của điền kinh Việt Nam là rất lớn.

Vũ Thị Hương. Ảnh: Đức Anh
Vũ Thị Hương sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như thế này sau khi hoàn thành nội dung 200m nữ. Ảnh: Đức Anh

Hơn thế, so với các đối thủ Vũ Thị Hương không chỉ là ĐKVĐ, mà với tấm HCB vừa có tại giải vô địch châu á, thành tích của Hương cao hơn rất nhiều. Đối thủ đáng chú ý nhất của Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á chỉ là L. Tawoncharoen, nhưng cũng chính VĐV người Thái này đã thua xa Vũ Thị Hương ở cuộc thi chung kết 100m trước đó.

Theo công bố của BTC SEA Games 25, tại ngày thi đấu này sẽ có đến 49 bộ huy chương được trao dù số môn chỉ còn là 17. Chắc chắn TTVN sẽ lại có cơn mưa Vàng nữa khi mà hàng loạt thế mạnh tiếp tục có mặt trong những cuộc đấu cuối cùng.

Đó là đá cầu với 2 trận chung kết đồng đội mà nếu chơi đúng khả năng, chúng ta sẽ có.... cả đôi. Là 5 hạng cân vật tự do nữ khi Vật Việt Nam góp mặt với những "bà đô" từng có huy chương châu lục - Nguyễn Thị Lụa, Lương Thị Quyên;

Cũng như thế là Judo khi các võ sỹ mạnh nhất như: Văn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Kiệu, Nguyễn Quốc Hùng vào trận. Lặn sau ngày đầu thành công, cũng hứa hẹn sẽ có thêm nhiều Vàng ở ngày thi đấu này khi tham dự tới 6 nội dung....

Hy vọng Vàng còn được đặt cả vào bắn súng (súng ngắn ổ quay nam); bắn cung, bi sắt, quyền An nữ... nhưng như đã nói - tấm HCV bóng đá nữ vẫn được đợi chờ hơn cả.

Lịch thi đấu ngày 16/12:

1. Bóng đá nữ:

- 16h00 chung kết: Việt Nam - Thái Lan

2. Điền kinh:

- 9h20: 7 môn phối hợp nữ (nội dung 100m rào - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
- 10h20: 7 môn phối hợp nữ (nhảy cao - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
- 10h20 bán kết: 400m nữ (Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Bắc)
- 15h00 chung kết: 200m nữ (Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng)
- 15h00 chung kết: Ném đĩa nam (Trần Minh Tuấn)
- 15h00 chung kết: Nhảy sào nam (Vũ Văn Huyện)
- 15h00: 7 môn phối hợp nữ (đẩy tạ - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
- 15h30 chung kết: Nhảy xa nữ (Nguyễn Mai Quỳnh)
- 17h10: 7 môn phối hợp nữ (200m - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)

3. Quần vợt:

- 9h00: Các trận đấu đôi nam và đôi nữ

4. Bắn súng:

- 9h00: Súng ngắn ổ quay 25m nam (Phạm Cao Sơn, Phạm Anh Đạt, Hà Minh Thành)

5. Đá cầu:

- 9h00: Việt Nam - Campuchia (đồng đội nam)
- 14h00: Việt Nam - Lào (đồng đội nữ)
- 14h01: Việt Nam - Lào (đồng đội nam)
- 15h00: Chung kết đồng đội nam
- 15h01: Chung kết đồng đội nữ

6. Vật tự do nữ (9h00 vòng loại và 16h00 chung kết)

- Hạng 45kg (Vũ Thị Mai)
- Hạng tới 48kg (Nguyễn Thị Lụa)
- Hạng tới 51kg (Phạm Thị Huệ hoặc Trần Thị Diệu Linh)
- Hạng tới 55kg(Hoàng Thị Thương)
- Hạng tới 63kg (Lương Thị Quyên)

7. Bóng chuyền bãi biển:

- 14h00 Bán kết đồng đội nam: Việt Nam 1 (Trọng Quốc/Anh Tuấn)

8. Bóng chuyền trong nhà :

- 16h00 chung kết nữ: Việt Nam - Thái Lan

9. Bắn cung:

- 9h00 từ tứ kết đến chung kết: Cung 1 dây đồng đội nam
- 9h00 từ tứ kết đến chung kết: Cung 3 dây đồng đội nữ
- 14h00 từ tứ kết đến chung kết: Cung 3 dây đồng đội nam
- 14h00 từ tứ kết đến chung kết: Cung 1 dây đồng đội nữ

10. Cầu mây:

- 9h00: Việt Nam - Indonesia (đôi nam, bảng A)
- 15h00: Việt Nam - Malaysia (đôi nam, bảng A)

11. Wushu:

- 9h30 chung kết Trường quyền nam (Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền)
- 9h30 chung kết Nam quyền nam (Phạm Quốc Khánh)
- 9h30 chung kết Thái cực quyền/Thái cực kiến nam (Nguyễn Thanh Tùng)
- 9h30 chung kết Thái cực quyền/Thái cực kiến nữ (Trần Thị Minh Huyền)
- 15h00: Bán kết hạng 45kg nữ (Đỗ Thị Nhàn)
- 15h00: Bán kết hạng 56kg nữ (Tân Thị Ly)
- 15h00: Bán kết hạng 60kg nữ (Nguyễn Thị Oanh)
- 15h00: Bán kết hạng 52kg nam (Phan Văn Hậu)
- 15h00: Bán kết hạng 70kg nam (Vương Đình Khanh)

12. Judo:

- Hạng 45-48kg nữ (Văn Ngọc Tú)
- Hạng 48-52kg nữ (Đặng Lê Bích Vân)
- Hạng 52-57kg nữ (Nguyễn Thị Kiệu)
- Hạng 55-60kg nam (Hồ Ngân Giang)
- Hạng 60-66kg nam (Nguyễn Quốc Hùng)
- Hạng 66-73kg nam (Lê Duy Hùng)

13. Bi sắt:

- 10h00: Chung kết nội dung 3 người (1 nam - 2 nữ)
- 10h00: Chung kết nội dung 3 người (2 nam - 1 nữ)

14. Billiard & Snooker:

- 10h00 bán kết và 16h00 chung kết: Pool 9 bóng cá nhân nam
- 13h00 tứ kết và 19h00 bán kết: Pool 9 bóng cá nhân nữ
- 13h00 vòng loại và 19h01 tứ kết: Snooker đơn nam (Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phúc Long)

15. Quyền Anh (14h00 bắt đầu các trận chung kết)

- Hạng 46kg nữ (Nguyễn Thị Hoa)
- Hạng 54kg nữ (Đoàn Thị Liên)
- Hạng 57kg nữ (Ngô Thị Chung)

16. Cầu lông:

- 15h00: Bán kết đơn nam (Nguyễn Hoàng Hải)

17. Lặn:

- 18h00: Chung kết 50m vòi hơi chân vịt nữ (Lê Thị Như Hoài)
- 18h00: Chung kết 50m vòi hơi chân vịt nam (Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyến)
- 18h01: Chung kết 100m chân vịt đôi nữ (Lưu Thị Phương)
- 18h01: Chung kết 100m chân vịt đôi nam (Nguyễn Nhật Tú, Nguyễn Trung Kiên)
- 18h02: Chung kết 400m vòi hơi chân vịt nam (Nguyễn Hoàn Hảo, Trần Bảo Thu)
- 18h02: Chung kết 400m vòi hơi chân vịt nữ (Nguyễn Thị Quỳnh, Võ Thị Kiều)

Tổng cộng: 49 bộ huy chương.

  • Minh Quang

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,