Thái Lan khẳng định không dùng vũ lực chống "áo đỏ”

Cập nhật lúc 15:49, 12/09/2010 (GMT+7)

Chính quyền Thái Lan khẳng định không dùng vũ lực chống "áo đỏ” khi họ tụ tập trong ngày 19/9 sắp tới.

TIN BÀI MỚI

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Thái Lan vẫn đặt thủ đô Bangkok trong tình trạng cảnh giác cao. Ảnh Reuters

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban khẳng định Chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực để chống lại phe "áo đỏ” khi họ tụ tập để kỷ niệm bốn năm ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của ông Thaksin Shinawatra ngày 19/9/2006 tại tỉnh Chiangmai và thủ đô Bangkok.

Trong ngày kỷ niệm đó, những người “áo đỏ” dự định sẽ tiến hành tuần hành từ tượng đài Vua Rama VI đến giao lộ Ratchaprasong, tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Bangkok; đặt hoa tại các nhà tù đang giam giữ các thủ lĩnh của phe này...

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng dự kiến sẽ đưa ra những quy định về những điều người biểu tình được làm và không được làm, qua đó tránh các hoạt động thái quá.

Như vậy, chính phủ Thái Lan sẽ có thể kiềm chế hoạt động của phe "áo đỏ" trong thời gian tới, nếu những hoạt động đó bất hợp pháp.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho biết sẽ sử dụng luật pháp để trấn áp bất kỳ hoạt động nào vi phạm các quy định.

Được biết, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ điều động binh sỹ để tăng cường bảo đảm an ninh tại thời điểm trên, đề phòng nguy cơ bị tấn công.

Mấy hôm trước, Thái Lan cũng đã đặt 454 địa điểm trên toàn thủ đô Bangkok trong tình trạng báo động cao.

Và để tăng cường, một lực lượng gồm quân đội và cảnh sát thiện chiến sẽ được điều động về thủ đô tham gia chiến dịch đảm bảo an ninh tại Bangkok.

Bangkok còn cho thành lập 10 đơn vị đặc nhiệm túc trực suốt ngày đêm để kịp thời triển khai khi có tình huống khẩn cấp.

  • Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)

Các tin khác