221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1305803
Ngắm những ông bà hoàng nhí
1
Article
null
Ngắm những ông bà hoàng nhí
,

Từ khi mới sinh ra, những em bé thế hệ 10X này đã được cả thế giới chú ý vì lớn lên, các em sẽ trở thành những vị vua tương lai của đất nước.

TIN BÀI MỚI

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

1. Công chúa Leonor (phải)

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Con gái cả của Thái tử Felipe (Tây Ban Nha), là người thừa kế ngai vàng thứ 2 sau cha mình.

Công chúa Leonor được sinh ra tại Madrid vào ngày 31 tháng 10 năm 2005 và đã trở thành ngôi sao từ lúc mới chào đời. Công chúa được giới truyền thông gọi là “công chúa ngủ trong rừng” vì lần nào xuất hiện trước công chúng cô bé cũng trong trạng thái ngủ say, cho dù mẹ cố đánh thức thế nào cũng không được. Công chúa Leonor bé nhỏ thừa hưởng những nét đẹp từ cha mẹ cô, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh biết cười và rất biết tạo dáng trước ống kính. Người thừa kế ngai vàng tương lai này không chỉ chinh phục người dân Tây Ban Nha mà còn chinh phục cả thế giới. Cô bé từng được giới báo chí Đức bình chọn là em bé đáng yêu nhất của Hoàng gia.


2. Công chúa của Na Uy: Ingrid Alexandra

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

Ngày 21 tháng 1 năm 2004, Hoàng gia Na Uy có thêm một thành viên mới: công chúa Ingrid Alexandra. Sự ra đời của công chúa đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới bởi vì cho dù có thêm em trai hay em gái thì người thừa kế ngai vàng tương lai vẫn là cô bé.

Có lẽ vì Hoàng gia Na Uy khá kín tiếng nên giới truyền thông ít có cơ hội tiếp xúc với Ingrid Alexandra. Tuy nhiên, mỗi lần sinh nhật của công chúa, Hoàng gia Na Uy lại đưa ra bộ ảnh mới nhất về cô bé. Từ lúc còn bé xíu, cô bé đã mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào ống kính. Đến năm lên 6, cô bé đã có một lượng fan đông đảo.

3. Hoàng tử Đan Mạch: Christian

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Con trai cả của Thái tử Frederik (Đan Mạch)

Người thừa kế ngai vàng thứ hai (sau khi cha). Hoàng tử sinh ngày 15 tháng 10 năm 2005. Cậu bé được ăn mặc như một quý ông và học các nghi lễ Hoàng gia từ khi mới một tuổi.

4. Công chúa Bỉ: Elizabeth

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.


Con gái cả của Thái tử Philippe (Bỉ)

Người thừa kế ngai vàng thứ hai (sau cha).

Công chúa Elizabeth sinh ngày 25 tháng 10 năm 2001. 10 năm trước khi cô sinh ra, Bỉ sửa đổi Hiền pháp, do đó, công chúa Elizabeth là người thừa kế ngai vàng thứ hai (sau cha).

5. Hoàng tử Ma-rốc: Hassan

Mô tả ảnh.

Ngày 8 tháng 5 năm 2003, hoàng hậu Salma đã sinh hạ cho nhà vua Mohammed VI một hoàng tử đặt tên là Hassan. Theo truyền thống của Hoàng gia Ma-rốc, Hassan đã ngay lập tức được phong làm Thái tử.

  • Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,