221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1285880
Tranh của họa sĩ Ấn Độ lập kỷ lục triệu đô
0
Article
null
Tranh của họa sĩ Ấn Độ lập kỷ lục triệu đô
,

Bức tranh sơn dầu Saurashtra của họa sĩ hàng đầu Ấn Độ Syed Haider Raza đã lập kỷ lục cho hội họa Ấn Độ hiện đại khi được bán ra với giá 2,4 triệu bảng (3,5 triệu đô la) trong phiên đấu giá tại London hôm thứ năm.

TIN LIÊN QUAN

Mô tả ảnh.
Bức họa Saurashtra (Ảnh: BBC)
Các nhân viên tại sàn đấu giá Christie cho hay bức tranh khổ rộng này được hoàn thành vào năm 1983, thời kỳ quan trọng nhất trong sự nghiệp của Raza. Tác phẩm gửi gắm “niềm tôn kính đối với quê hương” của người họa sĩ.

Saurashtra mang những ký  ức về thời thơ ấu của họa sĩ cũng như những nét di sản của văn hóa Ấn Độ được một nhà sưu tập tư nhân người Pháp rao bán. Được biết, ông này đã mua bức tranh từ chính tay họa sĩ.

Yamini Mehta, giám đốc nghệ thuật đương đại Nam Á tại Christie nhận xét:” Đây là một trong những tác phẩm tham vọng nhất của Raza. Kích cỡ, qui mô và những nét cọ đầy biểu cảm của nó sáng lấp lánh những màu sắc Ấn Độ và ẩn chứa một tinh thần sâu sắc.”

Họa sĩ 88 tuổi Raza đã sống và làm việc tại Pháp từ năm 1950 nhưng vẫn luôn luôn hướng về quê hương của mình.

  • Vân Anh (theo BBC)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,