J.W Thompson VN không được trực tiếp làm dịch vụ quảng cáo
07:56' 31/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trước những luồng ý kiến qua lại của Bộ Văn hoá Thông tin, Hiệp hội Quảng cáo VN, UBND TP.HCM về tấm giấy phép hoạt động của Công ty Quảng cáo J.W Thompson, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu UBND TP.HCM thực hiện ngay việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của Công ty  J.W Thompson VN.

Ảnh minh hoạ.

Đây là thông tin được ông Trần Nguyệt Đán, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đưa ra trước báo chí ngày 30/7 qua. J.W Thompson VN là công ty quảng cáo 100% vốn nước ngoài, bắt đầu vào Việt Nam từ giữa năm 2002. 

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 17/5/2002, khi UBND TP.HCM cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty J.Walter Thompson Việt Nam là công ty nước ngoài đầu tiên được phép ''thay mặt khách hàng của Công ty để giao dịch, ký hợp đồng với các cơ quan thông tin đại chúng, thực hiện các chương trình tiếp thị, quảng cáo của khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng...''. Điều này đã gây nhiều phản ứng trong giới quảng cáo. 

Theo lập luận của Hiệp hội Quảng cáo, việc cấp giấy phép này của UBND TP.HCM là không đúng với quy định về phân cấp và thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư và giấy phép điều chỉnh tại các văn bản của Chính phủ. Theo quyết định 386/TTg (7/6/1997) về phân cấp Giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, và Nghị định 24 Quy định chi tiết thi hành Luật ĐTNN tại VN (2000) của Chính phủ, thì không phân cấp Giấy phép Đầu tư cho các dự án nhóm A (gồm các dự án không phân biệt quy mô vốn đầu tư thuộc lĩnh vực văn hoá, xuất bản, báo chí, truyền hình, truyền thanh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế). 

Ngoài ra, Hiệp hội Quảng cáo cũng cho rằng, nội dung giấy phép không đúng với tinh thần của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ ngày 13/7/2000 (J.W Thompson VN là một công ty của Mỹ). Phụ lục G của Hiệp định này quy định ''các dịch vụ quảng cáo chỉ thông qua Liên doanh hay Hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam được phép kinh doanh hợp pháp dịch vụ quảng cáo''. Mặt khác, ''phần góp vốn của phía Hoa Kỳ không vượt quá 49% vốn pháp định của Liên doanh trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, sau 5 năm, hạn chế này là 51% và sau 7 năm mới bỏ hạn chế về tỷ lệ góp vốn'', trong khi J.W Thompson VN là công ty 100% vốn của Mỹ.

Sau quyết định 5/2002 của UBND TP.HCM, Hiệp hội Quảng cáo đã gửi khiếu nại lên các cơ quan chức năng. Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Văn hoá Thông tin đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo. Ngoài việc yêu cầu UBND TP.HCM thực hiện ngay việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của Công ty JW Thompson, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Văn hoá Thông tin, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ''tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam đã được cấp giấy phép đầu tư, chấn chỉnh việc cấp giấy phép và hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia''. 

  • Phương Thanh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Không được đấu thầu TPCP nếu bị kiểm soát đặc biệt (30/07/2004)
Tham gia hội nhập, năng lực DN mới mạnh lên (29/07/2004)
Military Bank mở chi nhánh đầu tiên tại miền Trung (28/07/2004)
Hà Nội thí điểm triển khai Văn phòng đăng ký đất đai (20/07/2004)
Hà Nội đẩy nhanh xây dựng 65 khu đô thị mới (17/07/2004)
Văn hóa kinh doanh: Chữ tín làm trọng! (15/07/2004)
Thụy Sĩ huấn luyện quản lý DN tránh rủi ro (15/07/2004)
82.000 USD cho tìm kiếm tài năng kinh doanh trẻ 2004 (15/07/2004)
81DN tặng báo cho 103 thư viện trên toàn quốc (13/07/2004)
Toạ đàm về hành lang pháp lý cho xúc tiến thương mại (12/07/2004)
Gánh nặng tăng trưởng kinh tế dồn vào 6 tháng cuối năm (02/07/2004)
Quá trình đấu thầu còn mang tính hình thức (02/07/2004)
Năm 2005, vốn đầu tư phát triển khoảng 300 nghìn tỷ (30/06/2004)
Hoa Kỳ tài trợ TP.HCM phát triển hạ tầng cơ sở (29/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang