Sản lượng tiêu Việt Nam năm nay sẽ thấp hơn dự kiến
10:10' 15/07/2003 (GMT+7)
Sản lượng tiêu của Việt Nam dự kiến sẽ giảm.

(VietNamNet) - Theo Trung tâm thông tin NN-PTNT, trái với dự kiến của Cộng đồng Hạt tiêu quốc tế (IPC) cho rằng năm nay Việt Nam sẽ đạt sản lượng 75.000-80.000 tấn, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định, sản lượng tiêu nước ta chỉ đạt khoảng 70.000 tấn. Một số nguồn tin không chính thức còn cho rằng, con số này có thể thấp hơn 60.000 tấn.

Khác với báo cáo của IPC, hầu hết các nước sản xuất hạt tiêu chính đều hạ thấp sản lượng dự kiến, đặc biệt là Ấn Độ, Brazil và Việt Nam. Lượng hạt tiêu của Brazil có thể sẽ thấp hơn 20-25% so với mức 47.000 tấn mà IPC đưa ra.

Mặc dù Ủy ban Gia vị Ấn Độ ước tính, sản lượng hạt tiêu của nước này khoảng 65.000 tấn, song các công ty xuất khẩu hàng đầu lại cho rằng, tổng sản lượng hạt tiêu đen không quá 50.000 tấn. Giá cả leo thang trong khi nguồn cung ít khiến Ấn Độ giảm tới 43% lượng xuất khẩu.

Từ tháng 1 đến 5/2003, sự giảm sút về sản lượng ở các nước sản xuất chính và khan hiếm cung trên thị trường quốc tế đã đẩy giá hạt tiêu lên cao, dao động 1.200-1.500 USD/tấn tuỳ theo chất lượng.

6 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu 47.200 tấn hạt tiêu, đạt  64,4 triệu USD kim ngạch xuất khẩu, giảm 1,1% về lượng và tăng 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù việc sản xuất hạt tiêu của Ấn Độ, Brazil và Việt Nam đều chịu nhiều sức ép và có sự sụt giảm, nhưng theo các nguồn tin thương mại, năm nay, sản lượng tiêu của Malaysia ước tăng 5.000 tấn, nâng tổng số lên 27.000 tấn. Nguyên nhân là do các cây hạt tiêu trồng cách đây 3 năm đã bắt đầu cho thu hoạch.

Từ đầu năm nay, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã khuyến cáo nông dân không bán cà phê dưới mức 1.200 USD/tấn. Nỗ lực này của Việt Nam dường như đã đem lại kết quả bởi không tạo ra sức ép về phía cung. Nông dân trồng tiêu hiện đang đầu tư lớn để mở rộng diện tích và trồng mới cũng như áp dụng các biện pháp chế biến tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng. Theo VPA, ngành hồ tiêu trong nước cần một cơ chế hợp tác hiệu quả giữa nông dân, nhà chế biến và nhà xuất khẩu để tăng cường vị thế dẫn đầu của Việt Nam trên thị trường hạt tiêu quốc tế.

  • Hà An
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng tăng đột biến (15/07/2003)
Tiềm năng lớn, chủ trương có, nhưng kết quả thấp (15/07/2003)
TP.HCM xuất khẩu hơn 2,5 triệu USD hoa, cây cảnh (14/07/2003)
Nên thuê công ty dịch vụ trọn gói để vượt ''cửa ải'' hải quan Mỹ (14/07/2003)
Xi măng Sài Gòn ''mượn'' clinker của Hà Tiên 1 (14/07/2003)
Thuế nhập khẩu thép của Mỹ vi phạm luật lệ WTO (14/07/2003)
China Airlines mở tuyến bay Đài Bắc-Hà Nội (14/07/2003)
Nông sản phục hồi giá xuất khẩu (14/07/2003)
ASEAN giao cho thành viên ''trông coi'' lĩnh vực cụ thể (14/07/2003)
Cân nhắc khi đưa nhà máy về nông thôn (14/07/2003)
Lufthansa có thể sẽ mua Swiss Airlines (14/07/2003)
Các cây xăng có tìm biện pháp đối phó? (14/07/2003)
Chuyến đi Việt Nam của tôi khá thành công! (14/07/2003)
Đà Nẵng điều chỉnh chiến lược xuất khẩu đến năm 2010 (14/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang