Dinh Bảo Đại sẽ trở thành Casino?
07:29' 16/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, một công ty Hàn Quốc có ý định sử dụng một phần của dinh Bảo Đại ở thành phố Đà Lạt làm khu đánh bạc trên máy điện tử dành cho người nước ngoài và khách du lịch.

"Đây là dự án hoàn toàn mới đối với tỉnh và chúng tôi đang xem xét kế hoạch xây dựng khu đánh bạc của công ty nước ngoài này," ông Phan Văn Dung, trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, đã nói với VietNamNet.

Máy đánh bạc điện tử ở khách sạn Caravelle. Ảnh: M.B

Ông Dung cho biết công ty Hàn Quốc có ý định xây dựng khu du lịch tại dinh Bảo Đại bao gồm khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ... và cả khu đánh bài điện tử, một hình thức giải trí mang tính cá độ rất phổ biến ở các nhà hàng và khách sạn của nhiều nước.

Dự án mà công ty Hàn Quốc xin phép thành lập sẽ bao gồm khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế... với thời hạn hoạt động trong vòng 50 năm. Ông Dung cho biết thêm, công ty này mới chỉ thông báo ý định của họ trước khi trình dự án để tỉnh xem xét.

Khu vực dinh Bảo Đại có hai dinh chính, bao gồm dinh I hay còn gọi là dinh Bảo Đại, là nơi ở của cựu Hoàng Triều Bảo Đại, sau đó trở thành nơi nghỉ dưỡng của cựu Tống thống chế độ cũ Ngô Đình Diệm, và dinh II hay dinh Toàn Quyền Decoux, từng là nơi ở và làm việc của toàn quyền Đông Dương. Hiện hai dinh là khu du lịch để mọi người đến thưởng ngoạn.

Máy đánh bạc điện tử gần đây đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, đặc biệt hầu hết các khách sạn lớn loại 5 sao của TP.HCM đều có dịch vụ này. Loại dịch vụ mang tính cá độ đó chỉ dành riêng cho người nước ngoài, và để vào đây người chơi phải trình hộ chiếu (passport).

  • Minh Quang
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
KCN Hiệp Phước (TP.HCM) cho DN gây ô nhiễm thuê 30ha (16/03/2004)
Đà Nẵng: Đầu tư 150 tỉ đồng hiện đại hoá cảng container (15/03/2004)
Bình Dương thu hút đầu tư bằng cơ chế "một cửa, một dấu" (15/03/2004)
TP.HCM: DN đăng ký thêm 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực (14/03/2004)
Triển lãm Cơ khí - Điện - Điện tử - Luyện kim lần thứ 4 (13/03/2004)
Sẽ thêm 2 công ty xây dựng và sản xuất cáp điện (11/03/2004)
Đề nghị có cơ chế đặc biệt cho các dự án thuỷ điện (10/03/2004)
Số nhà đầu tư tăng 68% (10/03/2004)
Đầu tư 50 tỷ đồng xử lý nước thải (10/03/2004)
Phú Mỹ 3 sẽ bổ sung 10% tổng sản lượng điện quốc gia (09/03/2004)
Thêm 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (08/03/2004)
KCN Lê Minh Xuân sẽ mở rộng thêm gần 275ha (08/03/2004)
TP.HCM gỡ bỏ bảng giá xe "Chất lượng cao" (05/03/2004)
Khi nào máy kéo trở về làng? (04/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang