221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1157233
Thưởng tiền cho người đập ô tô cũ để mua xe mới
1
Article
null
Thưởng tiền cho người đập ô tô cũ để mua xe mới
,

Đứng trước nguy cơ ngành công nghiệp ôtô có thể bị sụp đổ, Chính phủ Đức vừa có một sáng kiến cực kỳ táo bạo: Thưởng tiền lớn cho người dân phá bỏ những chiếc ô tô cũ của chính mình.

Người dân Đức đập ô tô cũ để mua xe mới sẽ được thưởng tiền. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Chính phủ Đức sẽ ngay lập tức thưởng 2.500 euro (tương đương 3.250 USD) cho bất cứ người dân nào đập nát chiếc xe ô tô cũ của mình và mua một chiếc mới thay thế.

Điều kiện được đưa ra khá đơn giản là chiếc xe có tuổi đời từ 9 năm trở lên.

Đây được coi là một biện pháp rất hữu hiệu có thể giúp kích cầu tiêu thụ ô tô ngay lập tức, trong khi lại giúp chính phủ Đức đạt được mục đích giảm lượng khí thải độc hại do những chiếc xe cũ gây ra.

Điều quan trọng nhất là biện pháp này có thể sẽ giúp ngành công nghiệp ô tô của Đức nhanh chóng phục hồi.

Được biết, lượng tiêu thụ ô tô tại Đức - thị trường ô tô lớn nhất Tây Âu, trong tháng 1/2009 giảm tới 14% so với cùng kỳ năm trước do người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang ngày càng mạnh lên.

Lượng ô tô được sản xuất trong tháng 1/2009 tại nước này giảm tới 34%, còn xuất khẩu mặt hàng này giảm 39%. Tất cả đang đe doạ công ăn việc làm của hơn 700.000 lao động trong lĩnh vực này.

Trong năm 2008, số lượng xe hơi được bán ra tại Đức giảm xuống mức thấp nhất 17 năm qua.

Dự kiến, sẽ có khoảng 1,2 triệu người hưởng lợi từ kế hoạch này.

Ngay trong ngày đầu tiên khi mà dự thảo được đưa ra đã có khoảng 270.000 người gọi điện tới Uỷ ban kinh tế và xuất khẩu liên bang (BAFA) của Đức để hỏi về vấn đề này.

Khoản tiền dự kiến chính phủ Đức sẽ chi ra cho kế hoạch kích cầu này là khoảng 1,5 tỷ euro.

  • H.L (Theo Reuters, Guardian)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,