Sôi động thị trường du lịch vũ trụ
05:53' 31/03/2004 (GMT+7)

Bốn năm sau khi vị khách du lịch vũ trụ đầu tiên - nhà tỷ phú người Mỹ Dennis Tito - được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng phi thuyền Soyuz của Nga, nhà khoa học Gregory Olsen sẽ là du khách tiếp theo thăm trạm vào tháng 4/2005 với chi phí trọn gói 20 triệu USD.

Gregory Olsen.

Khác với Dennis Tito, Olsen dự định mang theo các máy cảm biến hồng ngoại có chức năng dò các mức nhiệt khác nhau để phân tích tình trạng ô nhiễm của khí quyển Trái đất cũng như tính bền vững của các hệ thống nông nghiệp trên Trái đất. Ông cũng hy vọng tình trạng không trọng lượng trong không gian sẽ giúp ông tạo ra những dạng tinh thể đặc biệt dùng cho máy cảm biến hồng ngoại và các ứng dụng công nghệ cao khác.

Olsen cho biết ông không lo ngại về sự an toàn mặc dù vẫn còn nhớ rõ thảm hoạ tàu con thoi Columbia năm 2003. Ông nói: ''Hàng ngày bạn đọc báo và thấy tin tức về tai nạn ô-tô hoặc máy bay, song bạn vẫn sử dụng chúng làm phương tiện đi lại. Tôi chẳng bao giờ nghĩ về tai nạn khi bước lên máy bay''. Hai cô con gái đã trưởng thành của ông cũng ủng hộ chuyến du lịch này. Hiện ông đã ly dị và sống một mình tại Princeton, Mỹ.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Olsen sẽ tới thành phố Ngôi sao của Nga trong tuần này để luyện tập trong thời gian sáu tháng trước khi lên phi thuyền Soyuz. Theo dự kiến, chuyến du lịch kéo dài tám ngày sẽ bắt đầu trong tháng 4/2005 song cũng có thể diễn ra vào tháng 10 tới. Chi phí của chuyến du lịch ngang bằng với số tiền mà ông Tito (2001) và Mark Shuttleworth người Nam Phi (2002) bỏ ra.

Olsen, người sáng lập Công ty Sensors Unlimited, Inc., đã thuê Space Adventures - công ty môi giới chuyến du lịch đầu tiên cho ông Tito. Space Adventures sẽ lựa chọn thêm ba khách du lịch nữa để đưa lên ISS từ nay cho tới năm 2007. Đây là dự án chung giữa Cơ quan Vũ trụ Nga và Công ty Tên lửa Energia. Space Adventures hiện đang chào bán các tua du lịch trên máy bay Mig-25 của Nga với giá 18.000 USD. Mig-25 sẽ đưa con người tới ''mép của vũ trụ'' hay độ cao 24.000m bên trên Trái đất. Olsen là một trong những du khách đó vào năm ngoái.

  • Minh Sơn (Theo CNN) 
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Biển đang khát... oxy (30/03/2004)
Hoàng đế của xứ sở băng giá (30/03/2004)
Công bố Giải thưởng Lương thực thế giới 2004 (30/03/2004)
Spim và spam, thứ nào tăng nhanh hơn? (29/03/2004)
Với scramjet: máy bay vượt bảy lần tốc độ âm thanh (29/03/2004)
Chiếu sáng đường hẻm: Mô hình năng lượng hiệu quả (27/03/2004)
Sẽ có thêm nhiều tên miền mới trên Internet (26/03/2004)
Z-755: Chế tạo thành công máy ép rơm, cỏ khô (26/03/2004)
Tại sao muỗi truyền sốt rét lại không bị bệnh? (26/03/2004)
Bùng nổ dân số đô thị trên toàn cầu (25/03/2004)
Vì sao não người lại to hơn? (25/03/2004)
Phao dò tàu buôn lậu ma tuý (25/03/2004)
Sao Hoả từng có biển mặn (25/03/2004)
Khai sinh dạng carbon thứ năm: Bọt nano! (24/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang