Hai nhà khoa học Trung Quốc và Sierre Leone (châu Phi) đã giành Giải thưởng lương thực thế giới (trị giá 250.000 USD) do đã có đóng góp lớn giúp nông dân sản xuất nhiều gạo hơn. Đây được coi là Giải "Nobel lương thực và nông nghiệp".
|
GS Yuan Longping. |
Đó là hai nhà nhân giống lúa tiên phong, đuợc tôn vinh trong Năm Lúa quốc tế 2004 của LHQ: GS Yuan Longping, giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai (Trung Quốc), và TS Monty Jones từ Sierra Leone, chuyên gia nhân giống gạo trước kia thuộc Trung tâm Phát triển Lúa Tây Phi.
Yuan được chọn do đã phát triển các công cụ di truyền cần để nhân giống lúa lai vào những năm 1970, dẫn tới sự ra đời của các loại lúa lai cao sản thành công đầu tiên và được trồng rộng rãi trên thế giới. Lúa lai cho sản lượng cao hơn 20% so với các giống thông thường. Phương pháp của Yuan đã nâng sản lượng lúa và lúa mì ở Trung Quốc, cung cấp lương thực để nuôi sống thêm 60 triệu người mỗi năm. Kể từ đó, nhiều nước khác ở châu Á cũng như trên thế giới đã sử dụng phương pháp trên.
|
TS Monty Patrick Jones. |
Jones được chọn do đã phát triển Chương trình ''Lúa mới cho châu Phi'' vào những năm 1990 bằng cách lai các giống lúa ở châu Á và châu Phi để tạo ra nhiều giống mới cao sản, chịu hạn và kháng sâu bệnh. Thành công của ông được coi là "một kỳ tích chưa từng xảy ra'', giúp tăng mạnh sản lượng lúa và có tiềm năng mang lại lợi ích cho 20 triệu nông dân ở Tây Phi. Ông hiện là thư ký điều hành của Diễn đàn Nghiên cứu Nông nghiệp ở châu Phi.
Tại buổi lễ công bố giải thưởng ở Bộ Nông nghiệp Mỹ, Kenneth Quinn - chủ tịch Hiệp hội Giải thưởng Lương thực thế giới, nhận xét: ''Những thành tựu khoa học mang tính đột phá này đã giúp đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người từ châu Á tới châu Phi''.
Giải thưởng sẽ chính thức được trao vào ngày 14/10 năm nay tại toà nhà Capitol ở bang Iowa (Mỹ). Lễ trao giải sẽ được tổ chức như một phần của Hội nghị quốc tế Giải thưởng Lương thực thế giới với chủ đề: ''Từ châu Á tới châu Phi: Lúa, củng cố sinh học và tăng cường dinh dưỡng''.
Giải thưởng Lương thực thế giới do TS Norman Borlaug lập nên. Ông là người đã dành giải Nobel Hoà bình năm 1970 do có công trong việc phát triển các giống lúa mì cao sản và được coi là cha đẻ của ''Cuộc cách mạng xanh''. Giải thưởng được trao định kỳ hàng năm kể từ năm 1987.
|