(VietNamNet) - Dùng phần mềm làm công cụ mô phỏng để thiết kế và tính toán các thông số chiếu sáng (chiều cao đặt đèn, chiều rộng đường, khoảng cách cột đèn, góc vươn đèn,...),Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM đã xây dựng hai mô hình chiếu sáng hiệu quả, áp dụng cho các loại đường hẻm.
|
Hẻm 120 đường Lê Quốc Hưng, Q.4 trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) khi lắp hệ thống đèn thử nghiệm. |
Đối với hẻm có bề ngang nhỏ hơn 3m, dùng đèn huỳnh quang compact loại 2x20W gắn trực tiếp lên tường. Với hẻm lớn hơn 3m: dùng đèn natri cao áp 70W. Đây là đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình chiếu sáng hiệu quả năng lượng cho đường hẻm", vừa được Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM nghiệm thu với kết quả xuất sắc trong ngày 26/3. Đề tài này cũng được đề xuất xây dựng thành dự án để đưa vào ứng dụng thực tế.
|
Đèn natri sau khi lắp đặt thử nghiệm tại hẻm 112 Hoàng Diệu, P.12, Q.4. |
Theo kỹ sư Trương Quang Vũ, chủ nhiệm đề tài, nhóm đã lắp đặt và chiếu sáng thử nghiệm hai mô hình này ở hẻm 120 Lê Quốc Hưng và hẻm 112 đường Hoàng Diệu, P12, Q.4. Sau một năm, thống kê cho thấy mô hình này có thể tiết kiệm đến 60% lượng điện tiêu thụ so với trước đây.
Theo thống kê của Công ty Điện lực và Công ty Chiếu sáng công cộng, đến nay có khoảng 90.000 bộ đèn có công suất 20-250W, dùng trong các hệ chiếu sáng công lập. Loại bóng đèn chủ yếu được dùng là bóng đèn thuỷ ngân cao áp HLP, công suất 200-250W, và dây đèn tóc 100W.
Được biết trước nay, do lắp đặt tự phát nên chất lượng chiếu sáng ở các hẻm không đồng đều, có nơi chiếu sáng quá mức, đặt hướng sai, dẫn đến lãng phí năng lượng điện rất lớn.
Thu Thảo |