Sẽ có thêm nhiều tên miền mới trên Internet
15:47' 26/03/2004 (GMT+7)

Một số tên miền mới, như .mobi, .tel phát triển cho lĩnh vực điện thoại, có thể được chính thức sử dụng vào đầu năm 2005. Tuy nhiên, mỗi tổ chức phải trả 45.000 USD để được chấp nhận tạo tên miền mới.

"Cây" tên miền sẽ phát triển thêm nhiều nhánh?

Mặc dù vậy, đã có đến mười tổ chức nộp đơn đề nghị được cung cấp chín tên miền mới. Đề nghị này sẽ được các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng trong khoảng hai tháng. Nếu được chấp thuận, các tên miền mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2005 và các tên miền mới sẽ chính thức được thêm vào sau những tên miền đã thiết lập từ năm 2000.

Các tổ chức đã gửi đơn tới ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), một tổ chức quản lý việc đăng ký tên miền quốc tế, chuyên giám sát hệ thống tên và địa chỉ trên cơ sở đó cho phép các khách hàng đăng ký tạo tên miền mới.

Những tên miền mức cao nhất bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO-3166, như Việt Nam là VN, Anh quốc là UK, v.v... và bảy lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains), trong đó có năm dùng chung cho toàn cầu như .com (Commercial - thương mại), .edu (Education - Giáo dục), .int (International Organization - các tổ chức quốc tế),  .net và .org (Other organizations - các tổ chức khác), cùng hai chỉ dùng ở Mỹ là .gov (Government - Nhà nước), và .mil (Military - quân sự). Những tên miền này đã được tạo từ những năm 1980. Ngoài ra, còn có hơn 240 tên miền chỉ có hai chữ cái của các quốc gia và khu vực. Bảy tên miền khác cũng được tạo ra vào năm 2000 là .biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop và .museum.

Các chuyên gia cho biết: Bốn tên miền đầu tiên được tạo mới sẽ dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp hoặc quản lý thương mại hay nhóm đại diện, và tất cả những tên miền mới đệ trình lên ICANN cũng sẽ được xem xét. Người dùng Internet sẽ có khoảng một tháng để tham khảo về đề xuất tên miền mới. Dự kiến có thể bắt đầu từ ngày 1/4, ICANN sẽ mở cuộc hội đàm để gợi ý một số tên miền.

Tuy nhiên, người ta đang lo ngại vấn đề xung đột tên miền. Ví dụ, có thể ba tên miền cùng phục vụ cho một lĩnh vực, cụ thể là việc tạo tên miền cho lĩnh vực điện thoại di động: Tên miền nhận được sự ủng hộ lớn nhất có tên là .mobi, được sự ủng hộ nhiệt tình từ các công ty, tập đoàn lớn mạnh như Nokia, Samsung, Microsoft và Hiệp hội GSM, và một tên miền khác cũng được gợi ý cho lĩnh vực này là .tel. 

Một cá nhân chuyên chống thư rác đã đề xuất tên miền .mail để lưu trữ thông tin về những máy chủ e-mail hợp pháp. Còn tên miền .xxx có thể sẽ không tồn tại nữa bởi vì trước đây người ta đã nhiều lần đề nghị xoá bỏ nó khỏi danh sách  tên miền nhưng chưa được ICANN chấp nhận.

  • Ngọc Linh (Theo BBC)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Z-755: Chế tạo thành công máy ép rơm, cỏ khô (26/03/2004)
Tại sao muỗi truyền sốt rét lại không bị bệnh? (26/03/2004)
Bùng nổ dân số đô thị trên toàn cầu (25/03/2004)
Vì sao não người lại to hơn? (25/03/2004)
Phao dò tàu buôn lậu ma tuý (25/03/2004)
Sao Hoả từng có biển mặn (25/03/2004)
Khai sinh dạng carbon thứ năm: Bọt nano! (24/03/2004)
Opera: Điều khiển trình duyệt web bằng giọng nói! (24/03/2004)
"Giải mã" rượu vang của pharaoh Tutankhamun (23/03/2004)
Phát hiện sai sót chết người trên tàu con thoi (23/03/2004)
54 đề tài đoạt giải Sáng tạo KHKT TP.HCM 2003 (23/03/2004)
Thần Vệ nữ và chị Hằng hội ngộ (23/03/2004)
Những chú cá nổ mìn (22/03/2004)
Hàn Quốc: Tan vỡ hy vọng "sạch cúm gà"! (22/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang