Z-755: Chế tạo thành công máy ép rơm, cỏ khô
15:36' 26/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Các kỹ sư thuộc Nhà máy Thông tin Điện tử Z-755 vừa chế tạo thành công máy ép rơm, cỏ khô. Máy có thể ép rơm rời , cỏ khô, cây đậu phộng thành từng bó vuông vắn với nhiều loại kích thước khác nhau (5-20 kg/bó). 

Máy ép rơm, cỏ khô.

KS Nguyễn Mậu Huệ, chủ nhiệm đề tài, cho biết máy có thể ép  bánh rơm to  nhỏ, chặt hay lỏng tuỳ theo ý muốn. Máy sử dụng bán tự động, khi khởi động cho rơm vào khay ép, khi rơm ép đủ chiều dài thì đưa ván ngăn cách vào vị trí. Khi tấm ván nằm trong lòng buồng ép thì tiến hành luồn dây cột bó rơm. Máng hứng sẽ mở ra sau đó để bánh rơm được đẩy ra ngoài.

Máy có trọng lượng 1,25 tấn, có thể vận hành liên tục trong 8 giờ, với năng suất 1 tấn/giờ. Máy đã được sản xuất và  đưa vào sử dụng ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM... Hiện máy đã được thông báo chấp nhận đơn hợp lệ để đăng ký độc quyền sáng chế.

Tin, ảnh: Nam Giao

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tại sao muỗi truyền sốt rét lại không bị bệnh? (26/03/2004)
Bùng nổ dân số đô thị trên toàn cầu (25/03/2004)
Vì sao não người lại to hơn? (25/03/2004)
Phao dò tàu buôn lậu ma tuý (25/03/2004)
Sao Hoả từng có biển mặn (25/03/2004)
Khai sinh dạng carbon thứ năm: Bọt nano! (24/03/2004)
Opera: Điều khiển trình duyệt web bằng giọng nói! (24/03/2004)
"Giải mã" rượu vang của pharaoh Tutankhamun (23/03/2004)
Phát hiện sai sót chết người trên tàu con thoi (23/03/2004)
54 đề tài đoạt giải Sáng tạo KHKT TP.HCM 2003 (23/03/2004)
Thần Vệ nữ và chị Hằng hội ngộ (23/03/2004)
Những chú cá nổ mìn (22/03/2004)
Hàn Quốc: Tan vỡ hy vọng "sạch cúm gà"! (22/03/2004)
Chim và khỉ... giao tiếp để tránh kẻ thù (22/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang