Cúm gà lây lan cao xuất hiện ở Mỹ
09:55' 24/02/2004 (GMT+7)

Hôm nay 24/2, các quan chức Mỹ cho biết dạng cúm gà được tìm thấy tại hạt Gonzales, miền Nam bang Texas,  nguy hiểm hơn nhiều đối với gia cầm so với đánh giá trước đây. Loại virus H5N2 lây lan cao này đã lan tới các chợ gia cầm sống ở Houston.

Gà mổ thóc tại một trang trại gần Gonzales.

Tuy nhiên, theo TS Ron DeHaven (Bộ Nông nghiệp Mỹ), virus H5N2 lây lan cao ở Texas không nguy hiểm như virus H5N1 đang hoành hành ở châu Á. Nó ít đe doạ tới sức khoẻ con người và không liên quan tới H5N1 ở châu Á. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1983-1984, cúm gia cầm lây lan cao được phát hiện tại Mỹ. Cúm gia cầm được chia làm 2 loại:  lây lan cao và lây lan thấp, dựa trên sự nghiêm trọng của bệnh ở gia cầm bị nhiễm. Dạng lây nhiễm cao làm giảm sản lượng trứng và có thể gây chết gà ngay lập tức. Gà nhiễm bệnh bị tiêu chảy và ho.

Còn nhớ hôm thứ bảy tuần trước 21/2, các quan chức bang Texas nói rằng dịch cúm tại một trang trại dấu tên là một dạng cúm lây nhiễm thấp. Điều đó có nghĩa là nó ít đe doạ tới con người cũng như gà. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra di truyền, dạng H5N2 này được xếp loại là dạng lây nhiễm cao. Tên và địa điểm của trại gà vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ biết là công nhân trực tiếp chăm sóc gà vẫn khoẻ mạnh và đàn gà 6.600 con tại đó đã bị tiêu huỷ.

Một nhân viên y tế đang chuẩn bị bước vào một trại gà nhiễm bệnh ở Delaware.

Điều kiện nuôi gà tại trang trại trên không phải là tốt nhất. Điều đó có thể làm cho gà nhiễm virus. Có khoảng 250 trại gà ở hạt Gonzales, cách Houston 200km. Tuy nhiên, xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus H5N2 từ đàn gà này đã lây sang 2 chợ gia cầm sống ở Houston. Gà tại một trong hai khu chợ trên đã bị tiêu huỷ và tiến trình tương tự cũng đã được bắt đầu tại chợ còn lại. Theo Mark Michalke, thành viên thuộc Uỷ ban Sức khoẻ Động vật Texas, các nhân viên đang kiểm tra gà trên các trang trại trong bán kính 16km từ trại gà có dịch.

Trong vài tuần gần đây, hai dạng cúm gà lây nhiễm thấp đã xuất hiện ở miền Đông nước Mỹ. Dạng H2N2 đã hoành hành tại một trại gà lớn ở bang Pennsylvania. Dạng H7N2 được phát hiện ở 4 chợ gia cầm sống tại bang New Jersey và hai trang trại gà ở bang Delaware. Không có mối liên hệ nào giữa các đợt dịch ở miền Đồng và Texas. Nga, nước nhập khẩu gà hàng đầu của Mỹ và hơn 12 quốc gia khác đã áp đặt lệnh cấm từng phần hoặc hoàn toàn đối với gia cầm Mỹ.

Minh Sơn (Tổng hợp) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khám phá bí ẩn của nọc rắn (23/02/2004)
Cúm gia cầm đe dọa nỗ lực xóa đói nghèo ở châu Á (23/02/2004)
Tài nguyên biển, sinh cảnh ven biển Việt Nam bị đe dọa! (22/02/2004)
Nam Á với nỗi ám ảnh mang tên "H5N1" (17/02/2004)
Crittercam - camera dành cho thế giới sinh vật (12/02/2004)
Từ gà Việt, gà Nhật, ngỗng Trung Quốc: virus có họ với nhau (12/02/2004)
"Làng thận" và những đường dây buôn lậu nội tạng (12/02/2004)
Cúm gà lây lan mạnh ở Lào và Mỹ (11/02/2004)
Chưa phát hiện virus cúm gia cầm ở lợn Việt Nam (07/02/2004)
Trung Quốc thừa nhận: hệ thống kiểm soát bệnh dịch yếu kém! (05/02/2004)
Khi thế giới quay lưng với... con gà Thái Lan (04/02/2004)
Gần 4.000 ca ghép gan từ người cho còn sống (31/01/2004)
Cúm gà bắt nguồn từ Trung Quốc? (29/01/2004)
Pakistan và Bangladesh: lảng vảng bóng cúm gà (28/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang