Chưa phát hiện virus cúm gia cầm ở lợn Việt Nam
13:03' 07/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - TS Bùi Quang Anh, cục trưởng Cục Thú y Việt Nam khẳng định vẫn chưa phát hiện virus cúm gia cầm ở lợn tại Việt Nam. Ông cho hay 179 mẫu chất nhầy gửi xét nghiệm tại Hong Kong cho thấy không có virus cúm gia cầm, để đáp lại thông tin do một số hãng thông tấn nước ngoài viết rằng "đại diện FAO tại Hà Nội cho biết chất nhầy được lấy từ mũi lợn ở Việt Nam có kết quả dương tính đối với virus cúm gà".

Hôm qua 6/2, một số hãng thông tấn nước ngoài như Reuters và AP đưa tin: ông Anton Rychener, đại diện Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) tại Hà Nội cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy chất nhầy được lấy từ mũi lợn ở Việt Nam có kết quả dương tính đối với virus cúm gà.

Một người chở lợn đi bán tại Việt Nam. Nguồn: Reuters.

Theo họ, ông Rychener nói: ''Virus H5N1 được tìm thấy trong khoang mũi của lợn''. Tuy nhiên, kết quả này chưa phải là cuối cùng. Ông Rychener cho biết 3 hoặc 4 con lợn có kết quả xét nghiệm dương tính sơ bộ đối với virus cúm gà và ông không nhớ có bao nhiêu lợn đã được xét nghiệm. Ông đang yêu cầu FAO cử một chuyên gia dịch tễ thú y tới Việt Nam để điều tra thêm.

Sau khi nhận được tin này, phóng viên báo VietNamNet đã gọi điện tới văn phòng của FAO tại số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, đề nghị cho gặp ông Anton Rychener để khẳng định thông tin. Trước đó, chúng tôi cũng được Văn phòng FAO tại Hà Nội yêu cầu gửi bản câu hỏi qua fax vào lúc 16g (giờ Hà Nội). Sau 1 tiếng đồng hồ không thấy hồi âm, chúng tôi đã tới trụ sở FAO song ông Anton từ chối với lý do... "không có thời gian và phải viết báo cáo cho Chính phủ".

Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Robert Dietz tại Hà Nội cho biết WHO đang liên hệ với FAO về những lời bình luận trên. Theo ông Dietz, nếu nhận xét của FAO được thông báo chính xác, ''đó sẽ là kết quả xét nghiệm rất sơ bộ và không phải là lời khẳng định virus cúm gà tồn tại ở lợn''.

Theo WHO, kết quả xét nghiệm sơ bộ không có nghĩa là lợn sẽ được giết hàng loạt. Fadela Chaib, một người phát ngôn khác của WHO, nói: ''Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và vẫn phải thận trọng''. Các xét nghiệm chất nhầy của lợn có thể dễ bị nhiễm virus và chỉ được coi là một dấu hiệu. Tìm thấy virus trong mũi lợn không có nghĩa là lợn bị nhiễm virus. Mẫu máu của lợn đã được gửi tới Hong Kong để xét nghiệm song chưa có kết quả.

Lợn thường được nuôi ngay bên cạnh gia cầm tại các trang trại gia đình truyền thống ở châu Á. Các quan chức y tế lo ngại nếu lợn đồng thời nhiễm virus cúm gà và cúm người, hai dạng virus sẽ trao đổi gene hay tái tổ hợp để trở thành một dạng virus nguy hiểm hơn. Dạng virus đột biến dễ dàng nhiễm và truyền từ người sang người do di truyền của lợn tương tự như người.

  • Minh Sơn
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc thừa nhận: hệ thống kiểm soát bệnh dịch yếu kém! (05/02/2004)
Khi thế giới quay lưng với... con gà Thái Lan (04/02/2004)
Gần 4.000 ca ghép gan từ người cho còn sống (31/01/2004)
Cúm gà bắt nguồn từ Trung Quốc? (29/01/2004)
Pakistan và Bangladesh: lảng vảng bóng cúm gà (28/01/2004)
Thám hiểm đáy đại dương - khát vọng và thử thách (22/01/2004)
Cúm gà châu Á cũng sắp... bước vào năm Khỉ! (21/01/2004)
Trung Quốc: Cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với bệnh cúm gà (20/01/2004)
WHO: Cúm gà ở VN lây lan chủ yếu qua phân chim, gà và thịt không nấu chín (18/01/2004)
Thêm những địa chỉ mới về... cúm gà! (16/01/2004)
Bệnh dịch gà ở Thái Lan, đâu là sự thật? (16/01/2004)
H5N1 + H9N2 = H5N1 ở người (14/01/2004)
Cúm gà xuất hiện ở... miền Nam Nhật Bản! (14/01/2004)
Thể chế hóa việc phòng chống cúm gà (14/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang