Giám sát cúm gà:
Trung Quốc thừa nhận: hệ thống kiểm soát bệnh dịch yếu kém!
15:56' 05/02/2004 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Liu Jian vừa thừa nhận: Trong khi hiểu biết của dân chúng về dịch bệnh và cách ngăn chặn còn hạn chế thì hệ thống giám sát cúm gà ở một số vùng tại Trung Quốc là "rất yếu kém".

Tuyên bố trên được đưa ra khi 12 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc đã khẳng định hoặc nghi ngờ có dịch cúm. Vân Nam là vùng mới nhất ở Trung Quốc khẳng định bị ảnh hưởng bởi virus nguy hiểm H5N1. Theo Tân hoa xã, tính tới hôm qua 4/2, hơn 1,2 triệu con gà, vịt và ngỗng tại nước này đã bị giết. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp hứa sẽ đền bù rõ ràng cho những nông dân phải giết gà và cho biết đang huy động các chuyên gia nghiên cứu khả năng đột biến của virus.

Ảnh chụp tại Trung Quốc: Ngủ bên trên dịch cúm gà!

Ông Liu nhận định: ''Ngăn chặn và kiểm soát cúm gà vẫn là nhiệm vụ khó khăn đối với Trung Quốc''. Các biện pháp chống cúm gà do ông Liu đưa ra bao gồm: tiêu huỷ gia cầm trong bán kính 3km từ địa điểm bị ảnh hưởng, tiêm vắc-xin cho mọi gia cầm trong bán kính 5km và đóng cửa các chợ gia cầm sống trong phạm vi 10km, quyết liệt chống buôn lậu gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Tuy nhiên, ông Liu không định rõ ''các khu vực bị ảnh hưởng''. Mặt khác, ông Liu Jian hứa sẽ tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của dịch bệnh, chẳng hạn như tăng cường giám sát dọc biên giới.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, các đợt dịch cúm ở nước này có 3 đặc trưng: xảy ra tại các vùng rộng lớn, tình hình tồi tệ hơn ở miền Namđộc tính của H5N1 "mạnh hơn một chút". Ngoài việc gây chết gà, H5N1 ở Trung Quốc còn gây chết vịt và ngỗng.

Tình hình cũng không mấy sáng sủa tại Campuchia khi nước này thông báo thêm hai đợt dịch cúm gà: một con tại Vườn thú Phnom Tamao cách thủ đô Phnom Penh 50km, một số thiên nga các loại gia cầm khác tại một trang trại nhỏ cách Phnom Penh 6km đều bị chết. Giám đốc Cục Sản xuất và Sức khoẻ động vật Kao Phal cho biết: ''Mẫu đã được gửi đi xét nghiệm tại Paris và kết quả dương tính đối với H5N1''.

Các nhà chức trách Campuchia đã quyết định tạm thời đóng cửa Vườn thú Phnom Tamao. Đợt dịch cúm đầu tiên tại Campuchia xảy ra ở một trại gà bên ngoài thủ đô Phnom Penh. 3.000 con gà đã bị giết để ngăn chặn dịch bệnh.

Minh Sơn (Theo Theo Tân Hoa Xã, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khi thế giới quay lưng với... con gà Thái Lan (04/02/2004)
Gần 4.000 ca ghép gan từ người cho còn sống (31/01/2004)
Cúm gà bắt nguồn từ Trung Quốc? (29/01/2004)
Pakistan và Bangladesh: lảng vảng bóng cúm gà (28/01/2004)
Thám hiểm đáy đại dương - khát vọng và thử thách (22/01/2004)
Cúm gà châu Á cũng sắp... bước vào năm Khỉ! (21/01/2004)
Trung Quốc: Cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với bệnh cúm gà (20/01/2004)
WHO: Cúm gà ở VN lây lan chủ yếu qua phân chim, gà và thịt không nấu chín (18/01/2004)
Thêm những địa chỉ mới về... cúm gà! (16/01/2004)
Bệnh dịch gà ở Thái Lan, đâu là sự thật? (16/01/2004)
H5N1 + H9N2 = H5N1 ở người (14/01/2004)
Cúm gà xuất hiện ở... miền Nam Nhật Bản! (14/01/2004)
Thể chế hóa việc phòng chống cúm gà (14/01/2004)
Dịch cúm gà ở Hàn Quốc: Đến hẹn lại “lên”? (09/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang