,
221
5921
Tin tức - Sự kiện
tintuc-sukien
/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/
952848
Phá một đường dây thi thuê ĐH
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
,

Phá một đường dây thi thuê ĐH

Cập nhật lúc 17:40, Thứ Ba, 03/07/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Chiều tối 2/7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp một đối tượng tổ chức đường dây thi thuê ĐH. Khám xét tại chỗ, cơ quan điều tra đã thu giữ 10 triệu đồng, 12 giấy báo dự thi và trên 30 bộ hồ sơ dự thi vào một số trường ĐH như Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa...

Việc bắt khẩn cấp diễn ra vào khoảng 21h ngày 2/7, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) khi đối tượng này đang phát phiếu dự thi cho các SV sẽ thi hộ.


Video clip: Ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 1

Đối tượng bị bắt khai là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1980, quê ở Nghệ An, trú tại phường Minh Khai (Hà Nội). Vinh được xác nhận là đối tượng chuyên nhận các hợp đồng thi hộ vào các trường ĐH.

Theo lời khai, khi còn học tại Học viện Bưu chính Viễn thông, đã nhiều lần, Vinh thi hộ bạn cùng trường. Bỏ học giữa chừng, sau nhiều vụ làm ăn thua lỗ, Vinh mở công ty gia sư. Qua kênh này, thu hút sinh viên giỏi để đặt vấn đề tham gia thi hộ. Mỗi suất thi sẽ được trả từ 15 - 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Vinh còn bắn tin về việc có người quen ở Bộ GD-ĐT và lo được chỉ tiêu vào các trường. Mỗi "suất"này có giá 40 triệu đồng, trong đó, phí đặt cọc là 20 triệu.

Hàng chục bộ hồ sơ cùng phiếu báo dự thi đại học trong đường dây thi thuê bị thu giữ ngay trước đợt thi ĐH - CĐ 2007. Ảnh : CM
Hàng chục bộ hồ sơ cùng phiếu báo dự thi đại học trong đường dây thi thuê bị thu giữ ngay trước đợt thi ĐH - CĐ 2007. Nguồn: CM - TPO

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của khách, Vinh đưa khoảng 2 - 3 triệu đồng cho SV tham gia thi hộ để học ôn. Đồng thời, yêu cầu những người này ký giấy vay nợ. Các SV đảm nhiệm công việc thi hộ còn phải nộp ảnh thẻ để Vinh cắt, dán ảnh vào CMTND và giấy tờ liên quan của khách.

Cho đến khi bị bắt, Vinh khai nhận đã nhận thi hộ cho 12 trường hợp, cầm 100 triệu đồng tiền từ các gia đình. Thậm chí, có trường hợp đã đặt cọc 20 triệu.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại ĐH Thương mại sáng 3/7. Ảnh: Lê Anh Dũng
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại ĐH Thương mại sáng 3/7. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long dự báo, kỳ thi tuyển sinh năm nay áp lực vẫn lớn. Các hành vi gian lận dự báo sẽ tinh vi. Chính vì vậy những đối tượng "trục lợi" thường xuyên dùng hành vi gian lận để lừa gạt thí sinh...

Một Cục phó A25 đã tham gia Ban chỉ đạo tuyển sinh. A25 (Bộ Công an) đã chỉ đạo PA25 (Công an thành phố) bố trí lực lượng bám sát các địa bàn "nóng", đặc biệt là các hội đồng thi lớn; đồng thời theo dõi một số tổ chức gian lận để sớm phát hiện và có biện pháp xử lý.

Các trường hợp cùng tên, ngày tháng năm sinh, quê quán...đã được Công an Hà Nội đã rà soát hồ sơ. Công an cũng đã tổ chức tập huấn lực lượng coi thi để phát hiện CMTND giả, nhận biết trường hợp nghi vấn

  • Kiều Oanh - Trung Hoàng

TRA ĐIỂM TUYỂN SINH QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

 

Tra điểm thi:

Soạn tin: DT sốbáodanh gửi tới 998

 

Ví dụ: xem điểm của thí sinh có sốbáodanh là VHHD110433,

soạn tin: DT VHHD110433 gửi tới số 998.

 

(SBD ghi giống như trong phiếu báo thi, bao gồm cả mã trường)

 

Tra điểm chuẩn:

Soạn tin: DC mãtrường gửi tới 998.

Ví dụ: xem điểm chuẩn của trường ĐH Văn Hóa Hà Nội (mã trường là VHH), soạn tin: DC VHH và gửi tới số 998.

 

,
,