221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
728923
VN có thêm 353 giáo sư, phó giáo sư
1
Article
null
VN có thêm 353 giáo sư, phó giáo sư
,

(VietNamNet) - Trong đó có 41 người được công nhận chức danh Giáo sư (GS) và 312 công nhận phó GS đợt năm 2005. Tổng Thư ký Hội đồng chức danh GS Nhà nước Đỗ Trần Cát cho biết chiều nay (7/11). Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận chức danh sẽ diễn ra tại Văn Miếu cuối tuần này.

Soạn: AM 611833 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các GS, PGS được công nhận chức danh năm 2004 (Ảnh: Hạ Anh)

Theo ông Cát, số GS được công nhận năm nay hầu hết đang công tác tại các trường ĐH trong cả nước. So với năm 2004, số GS, PGS được công nhận năm nay tăng 14 người (2004: 37 GS; 302 PGS). Như vậy, cộng với số được công nhận mới, nâng số GS cả nước là 5.632 GS, PGS.

Trong đó có 1.172 GS, số hiện đang công tác tại các trường và Viện nghiên cứu là 572 người; tương tự, số PGS hiện đang công tác là 2.856 người trong tổng số 4.460 PGS của cả nước.

Năm nay, GS trẻ tuổi nhất là Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1957 chuyên ngành Thủy lợi, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng). Kế đến là các GS cùng năm sinh 1953 gồm: Trần Trí Dõi, ngành Ngôn ngữ trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và Mạch Quang Thắng, ngành Ngữ học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Vẫn theo ông Cát, so với năm 2004 số hồ sơ nhận được và tỷ lệ GS, PGS được công nhận năm nay không chênh lệch nhiều.

Cụ thể là, tính từ tháng 3/2005 Hội đồng chức danh GS Nhà nước đã nhận được 579 hồ sơ (năm 2004 là 604) xét công nhận chức danh GS, PGS; trong đó có 75 hồ sơ GS...Điều này cho thấy, việc xét công nhận chức danh mỗi năm 1 lần đã dần đi vào ổn định tránh tình trạng hồ sơ tồn đọng vì từ năm 2002 trở về trước cứ 5 - 6 năm mới xét một lần.

  • Kiều Oanh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,