221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
543940
Công nhận chức danh giáo sư năm 2004 cho 37 người
1
Article
null
Công nhận chức danh giáo sư năm 2004 cho 37 người
,

(VietNamNet) - Lễ công nhận chức danh GS năm 2004 cho 37 người đã diễn ra sáng nay tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương Nguyễn Khoa Điềm và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm.

Soạn: AM 194195 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Trao giấy chứng nhận chức danh GS

 Trong số 37 GS được công nhận năm nay, trẻ nhất là GS Nguyễn Hữu Đức, 46 tuổi, chuyên ngành vật lý, trường ĐH Khoa học Công nghệ (thuộc ĐHQG Hà Nội) và nhiều tuổi nhất là GS Đào Văn Phan, 69 tuổi, chuyên ngành dược, thuộc trường ĐH Y Hà Nội. Số GS trong độ tuổi từ 51 - 55 chiếm tỷ lệ cao nhất với 24,3%

Nhóm ngành khoa học tự nhiên có tỷ lệ GS nhiều nhất với 24,3% và ít nhất là nhóm ngành Khoa học Quân sự, an ninh với 2,7%.

Soạn: AM 194193 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
GS trẻ nhất Nguyễn Hữu Đức

Tính theo đối tượng, số cán bộ trực tiếp giảng dạy ở các trường ĐH được công nhận chức danh GS lần này nhiều hơn là cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm. Cụ thể, có 22 GS ở các trường, học viện; 13 GS ở viện nghiên cứu và 2 người làm quản lý. Tính theo giới, có 4 GS là nữ.

Theo GS Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội đồng chức danh GS (HĐCDGS) Nhà nước, để tiến hành việc xét công nhận chức danh, đã có 69 HĐCDGS cấp cơ sở được thành lập với gần 800 thành viên tham gia. Các hội đồng này đã đề nghị xét chức danh GS cho 59 hồ sơ đăng ký.

Những hồ sơ này được chuyển tới 27 HĐCDGS ngành với 278 thành viên tham gia thẩm định. Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm (kín), đã có 39/59 hồ sơ đăng ký chức danh GS gửi tới HĐCDGS Nhà nước. Hội đồng này đã thống nhất: chỉ có 38 người đạt đầy đủ tiêu chuẩn để đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả có 37 người đạt đủ số phiếu trở thành GS.

  • Hạ Anh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,