221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
744674
Hà Nội đặt mục tiêu về đích trước cả nước!
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Hà Nội đặt mục tiêu về đích trước cả nước!
,

(VietNamNet) - ''Hà Nội cố gắng cao nhất, đến năm 2015 về đích trước cả nước trong công nghiệp hoá!''. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Phùng Hữu Phú khẳng định quyết tâm như vậy tại cuộc họp báo chiều 15/12, giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ 14.

Soạn: AM 651329 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phó bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Phùng Hữu Phú phát biểu.

Quyết tâm này dựa trên tinh thần của Nghị quyết của Bộ Chính trị: đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

Ông Phùng Hữu Phú đánh giá, 20 năm đổi mới Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu. ''Nhưng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, của đất nước 100 triệu dân thì những cố gắng vừa qua mới là kết quả bước đầu. Phía trước công việc của Hà Nội còn rất ngổn ngang!'', ông nhìn thẳng vào thực tế.

Tuy nhiên, ông Phùng Hữu Phú tự tin Hà Nội sẽ về đích trước cả nước trong công nghiệp hoá.

''Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần này cũng có ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chặng đường từ nay đến năm 2010 rất quan trọng, quyết định việc Hà Nội có về đích năm 2015 hay không'', ông nói.

Phó Bí thư Thành uỷ Phùng Hữu Phú còn bày tỏ sự thân thiện đối với giới truyền thông: ''Mong các nhà báo cùng nhịp đập trái tim với Thủ đô, trăn trở cùng Thủ đô để đưa Thủ đô đi lên! Hà Nội thể hiện một cách đầy đủ sự trân trọng đối với anh em phóng viên!''.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XIV diễn ra từ ngày 20 đến 23/12 tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Tinh thần chủ đạo của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần này là ''Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và thành tựu đổi mới, xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội''.

Trong số 396 đại biểu về dự Đại hội, có 46 đại biểu là Thành ủy viên khóa XIII, số còn lại được bầu lên từ 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Hà Nội. Đáng chú ý, có tới 296 đại biểu được kết nạp Đảng từ năm 1976 trở lại đây, chiếm 74,8%, số đại biểu nữ chiếm 13,4% tổng số đại biểu tham dự Đại hội. Hầu hết các đại biểu đều có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên (chiếm 96,7%), 255 đại biểu có trình độ chính trị cao cấp, 77 đại biểu có bằng cử nhân chính trị.

Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội sinh năm 1929 và đại biểu có tuổi đời trẻ nhất sinh năm 1976.

  • Văn Tiến
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,