221
1682
Đối ngoại
doingoai
/chinhtri/doingoai/
958750
Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống với Lào
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống với Lào
,

16/7, TBT Nông Đức Mạnh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít, dẫn đầu sang dự các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. 

>>Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Lào
>>Thường trực BBT Trương Tấn Sang sẽ sang thăm Lào
>>Khởi động dự án đường sắt Lào - Việt Nam
>>TBT tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
>>Việt Nam khuyến khích đầu tư vào Lào

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ làm hết sức mình củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam

Về phần mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với CHDCND Lào.

Tổng bí thư cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sâu rộng kỷ niệm hai sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi hội kiến Đoàn cấp cao Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ làm hết khả năng đưa qua hệ hai nước Việt - Lào cùng phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam - Lào cần tiếp tục đưa quan hệ hợp tác toàn diện lên tầm cao mới mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần ổn định ở khu vực.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã tiếp đoàn.

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Việc giữ gìn, phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào là yêu cầu khách quan, đồng thời là nguyện vọng, tình cảm của lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Ông Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội. Hai bên đã không ngừng tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trên các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, đồng thời góp phần thúc đẩy Chính phủ hai nước thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

(Theo TTXVN) 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,