221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1317242
Việt - Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân
1
Article
null
Việt - Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân
,

- Việt Nam và LB Nga hôm nay (31/10) vừa ký 14 văn kiện, thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hợp tác năng lượng..., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống LB Dmitry Medvedev.

Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Medvedev.

2020: 10 tỉ USD trao đổi thương mại

Lãnh đạo hai nước đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bày tỏ vui mừng trước việc hai bên ký Hiệp định liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, liên doanh Việt - Nga Rusvietpetro đã bắt đầu khai thác dầu công nghiệp tại mỏ Neneski (LB Nga).

Mô tả ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng

Hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh và công ty Việt - Nga: Rusvietpetro, Vietsovpetro, Gazpromviet và Vietgazprom đang mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ LB Nga, Việt Nam và các nước thứ ba hoạt động hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, chưa ngang tầm đối tác chiến lược.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; thảo luận các biện pháp triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác năng lượng, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 3 tỉ USD năm 2012 và tiến tới 10 tỉ USD vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí cần tích cực thúc đẩy nghiên cứu khả năng sớm ký kết thỏa thuận về thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam - Nga và các nước thuộc Liên minh thuế quan, đưa Quỹ đầu tư Việt - Nga đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đồng thời hai bên cần gấp rút thống nhất các biện pháp để triển khai đúng tiến độ các dự án hợp tác năng lượng lớn, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại tương xứng với tiềm năng quan hệ, hai bên cũng sẽ tích cực thúc đẩy nghiên cứu khả năng sớm ký kết thỏa thuận về khu vực thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh thuế quan trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác kinh tế Á - Âu EvrAzES ( Nga, Belarus và Kazakhstan).

Nga quan tâm hiện đại hóa đường sắt Việt Nam

Người đứng đầu hai nhà nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự tin cậy lâu dài trên tinh thần đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hoá, khoa học - kỹ thuật.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng

Tổng thống Nga bày tỏ quan tâm về việc Nga tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa đường sắt Việt Nam, cũng như các dự án về thông tin viễn thông, công nghệ cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống hợp pháp, lâu dài, ổn định tại LB Nga.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước và Tổng thống Nga đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Chiều cùng ngày, Tổng thống Medvedev dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga, chào xã giao Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Liên Xô (cũ) và LB Nga.

Tranh chấp giải quyết bằng đối thoại

Việt Nam và LB Nga ủng hộ việc thiết lập tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương một cấu trúc an ninh hợp tác cởi mở, bình đẳng và công khai, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và tính đến quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên.

Hai bên cho rằng điều quan trọng là tất cả các quốc gia trong khu vực cần loại bỏ đối đầu, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng đối thoại và đàm phán, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không lập khối nhằm chống nước thứ ba.

Các văn kiện hợp tác

+ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và LB Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

+ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và LB Nga về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan.

+ Thỏa thuận về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp LB Nga.

+ Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng giữa Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam và Bộ Bưu điện, Truyền thông và đại chúng LB Nga.

+ Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực điều tiết an toàn hạt nhân và bức xạ trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình giữa Cục An toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam và Cơ quan liên bang về giám sát sinh thái, công nghệ và hạt nhân LB Nga.

+ Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền khu tự trị Neneski - LB Nga.

+ Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Qũy đầu tư Việt - Nga giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN và Ngân hàng Ngoại thương LB Nga.

+ Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn dầu khí VN và Công ty cổ phần dầu khí hải ngoại LB Nga trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro sau năm 2010.

+ Thỏa thuận về hợp tác giữa hội hữu nghị Việt – Nga và hội hữu nghị Nga – Việt giai đoạn 2011-2015.

+ Thỏa thuận giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nga và Nhóm A4 về hợp tác nghiên cứu luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

  • Linh Thư
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,