221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1316811
Nghiên cứu xây hai tuyến đường sắt cao tốc
1
Article
null
Nghiên cứu xây hai tuyến đường sắt cao tốc
,

- Tại cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu, với hai dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Vinh và TP. HCM – Phan Thiết, Bộ GTVT đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo để tiếp nhận nguồn vốn Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của Nhà Tài trợ JICA (Nhật Bản).

Mô tả ảnh.
ĐBQH bỏ phiếu về Đường sắt cao tốc tại kỳ họp vừa qua. Ảnh: LAD
Giữa tháng mười vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Văn phòng Chính phủ hôm nay (28/10) đã có văn bản thông báo kết luận cuộc họp.

Ngoài hai dự án đường sắt cao tốc nói trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề ra một số yêu cầu với các công trình xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội như nhanh chóng giải phóng mặt bằng, triển khai sớm thủ tục đầu tư.

UBND TP.HCM phối hợp Bộ KH&ĐT thống nhất với Nhà tài trợ JICA để triển khai đấu thầu quốc tế đối với dự án tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi, Chính phủ đã báo cáo dự án tiền khả thi về dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) nhưng do nhiều lý do nên QH chưa thông qua chủ trương xây dựng ĐSCT.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho hay, hiện Chính phủ chưa có chủ trương hay bất kỳ kế hoạch nào để xây đường sắt cao tốc ngay.

Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu là cần thiết để làm rõ thêm những góp ý của ĐBQH.

Trong chương trình hợp tác tài khóa 2010- 2011, Việt Nam cũng đặt vấn đề tiếp tục nghiên cứu dự án ĐSCT tập trung hai đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang, thêm tuyến đường sắt Hà Nội - Nội Bài trong quy hoạch giao thông nội đô.

Thủ tướng đồng ý để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản để triển khai 2 dự án trên.

Theo ông Dũng, Bộ đang bàn với Jica để thống nhất nội dung, đề cương nghiên cứu các dự án.

Bộ GTVT sẽ là cơ quan chủ quản dự án, giao TCT đường sắt là chủ đầu tư. Giao tư vấn của đường sắt phối hợp tư vấn Nhật Bản để triển khai dự án.

  • Lê Nhung
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,