221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1304181
Thủ tướng: Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
1
Article
null
Thủ tướng: Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
,

- 65 năm ngày thành lập ngành nội vụ trùng với “mốc” Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn trăm tuổi. Bởi vậy, tại lễ kỷ niệm sáng nay (28/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng toàn thể cán bộ ngành đã gửi lời tri ân, kính chúc Đại tướng dồi dào sức khỏe, trường thọ.

>> Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng

Ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh đứng đầu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành vị Bộ trưởng đầu tiên.

Mô tả ảnh.
Thủ tướng: 65 năm ngày truyền thống của ngành trùng với dịp sinh nhật 100 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: XĐ

Đánh giá những thành tựu của ngành nội vụ, Thủ tướng khẳng định “chúng ta không thể không kể đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

“Giao việc” cho thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh “là cơ quan về tổ chức cán bộ, nên Bộ Nội vụ phải là hình mẫu trong xây dựng đội ngũ tinh thông nhiệm vụ, giỏi chuyên môn”.

Nhắc lại lời Bác Hồ “việc thành bại là do cán bộ mà ra”, Thủ tướng lưu ý ngành nội vụ chú trọng tham mưu các cấp để bố trí, trọng dụng đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý, nghiệp vụ tinh thông, kỹ năng hành chính tốt, phục vụ nhân dân. Phải coi cán bộ là khâu đột phá.

2011, sau ĐH Đảng toàn quốc, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Vì thế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tham gia sửa đổi, bổ sung các dự án luật liên quan đến tổ chức chính quyền. Đặc biệt, cần đánh giá lại các mô hình mới như bộ đa ngành, việc tách - nhập các đơn vị hành chính. Từ đó, xác lập cơ cấu phù hợp cho bộ máy chính phủ khóa mới.

Trước đó, khi tổng kết nhiệm vụ và định hướng việc làm sắp tới, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: “Sẽ đánh giá, làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn trong việc phân cấp quản lý giữa Trung ương, địa phương; sự khác biệt giữa chính quyền đô thị và nông thôn; tham mưu cho Chính phủ xem xét, giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính, bảo đảm quản lý nhà nước về mặt lãnh thổ".

  • Lê Nhung
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,