221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1203630
Thủ tướng: Cải cách triệt để hệ thống tài chính khu vực
1
Article
null
Thủ tướng: Cải cách triệt để hệ thống tài chính khu vực
,

 - Phát biểu tại Hội nghị "Tương lai châu Á" lần thứ 15 do Thời báo Nikkei tổ chức sáng nay (21/5) tại Tokyo, Thủ tướng Việt Nam cho rằng cần cải cách triệt để hệ thống tài chính - tiền tệ khu vực.

Ảnh: HT
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp hành động giữa các nước trong khu vực nhằm chặn đứng nguy cơ khủng hoảng lan rộng, nâng cao vai trò của châu Á trong sự nghiệp xây dựng khuôn khổ thương mại toàn cầu, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong, nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển nội châu lục.

Vừa qua, Chính phủ Nhật Bản công bố tăng gấp đôi viện trợ cho châu Á để khắc phục ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với số tiền lên tới 20 tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Nhật Bản và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước khu vực trên mọi lĩnh vực.

"Năm nay, Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt, bảo đảm kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống ngân hàng. Thúc đẩy sản xuất, kích thích đầu tư , xóa đó giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội", Thủ tướng Việt Nam cho hay.

Tờ Nikkei số ra ngày 21/5 đưa tin trong một phát biểu trước hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hé mở kế hoạch của Việt Nam từ nay đến 2020 là mở rộng phát triển nghành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa dầu, chế tạo thép và xây dựng thêm các nhà máy phát điện.

Thủ tướng nước chủ nhà Taro Aso trong một phát biểu cùng ngày cho biết Nhật Bản sẽ tăng viện trợ ODA lên 67 tỷ USD, tập trung vào 5 quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam. Trong năm nay, tại Nhật Bản sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Hội nghị quốc tế Tương lai châu á lần thứ 15 thu hút nhiều vị lãnh đạo, chuyên gia kinh tế các nước trong khu vực và các tổ chức tài chính quốc tế.

  • Hà Thư từ Tokyo

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>