221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1181056
Thủ tướng: Khẩn trương quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc- Nam
1
Article
null
Thủ tướng: Khẩn trương quy hoạch đường sắt cao tốc Bắc- Nam
,

Sáng 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ, ngành liên quan đã làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2008, nhiệm vụ năm 2009.

Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành đường sắt như cơ sở hạ tầng yếu kém, năng suất lao động thấp, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khó khăn của kinh tế Việt Nam khiến số lượng hành khách giảm; vận tải hàng hóa cũng suy giảm, nhất là tuyến liên vận hàng hóa với Trung Quốc (ba tháng đầu năm nay, khách giảm 10%, hàng hóa giảm 15%).

Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty rà soát lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009 theo hướng tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa vận chuyển hành khách, hàng hóa. Tổng Công ty chú ý cải tiến dịch vụ, triển khai tích cực các dự án đầu tư đã có, đồng thời chuẩn bị các dự án mới.

Về chiến lược phát triển lâu dài đường sắt Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt phối hợp với các ngành, các cấp khẩn trương làm quy hoạch toàn tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM, làm rõ sự cần thiết phải xây dựng tuyến đường cao tốc hiện đại, quan trọng này của đất nước. Trong đó chú ý lựa chọn phương án ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng đồng ý Tổng Công ty xây dựng cơ chế đặc thù để huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, hoan nghênh việc đẩy mạnh xuất khẩu đầu máy xe lửa diezen; thúc đẩy sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, từng bước hình thành Tập đoàn Đường sắt Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng cam kết với Thủ tướng đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu 8% trở lên, lợi nhuận tăng trên 5%, đảm bảo giờ vận hành tàu, quản lý an toàn hành lang đường sắt, chủ động phòng chống thiên tai, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Trong năm 2009, ngành tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; triển khai thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu xây dựng đường sắt trên cao Hà Nội đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi; chuẩn bị trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. HCM và triển khai lập dự án quy hoạch ga Hà Nội thành trung tâm trung chuyển khách đường dài; liên doanh, liên kết với các tập đoàn trong và ngoài nước làm tổng thầu xây mới các dự án đường sắt…

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,