221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
959080
Việt - Lào: Tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
1
Article
null
Việt - Lào: Tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện
,

(VietNamNet) - Sáng 17/7, lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Ba Đình, Hà Nội. 

TBT Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: cpv.org.vn
TBT Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: TTXVN

Tới dự buổi mít tinh có TBT Nông Đức Mạnh, nguyên TBT Đỗ Mười, nguyên TBT Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch MTTQVN Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu. 

Về phía Lào có Phó Chủ tịch nước, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít và các thành viên trong đoàn đại biểu Lào đang thăm chính thức Việt Nam. 

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào trọng tâm, trọng điểm và tăng trưởng không ngừng. 

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2006 đạt 260 triệu USD (đầu 1990s, tổng kim ngạch là 45 triệu USD, và đầu những năm 2000s là hơn 160 triệu USD). Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD vào năm 2010.

Việt Nam đã có nhiều dự án đầu tư tại Lào với số vốn ngày càng tăng, đứng thứ hai trong số những nước đầu tư vào Lào. Đầu tư của hai bên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như điện lực, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, giao thông vận tải, trồng cây công nghiệp...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: "Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời"

Được "dày công vun đắp, tôi luyện trong thực tế và hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ, bằng sự hy sinh phấn đấu của nhiều thế hệ" người Việt Nam và Lào, quan hệ hai nước đã "trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và và qui luật phát triển chung của cách mạng mỗi nước".

Tổng Bí thư xúc động nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Việt - Lào hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

và lời của Chủ tịch Lào Cay-xỏn Phôn-vi-hản: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông". 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tái khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ với nước CHDCND Lào và sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng: "Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển" và khẳng định "Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục truyền sức sống mãnh liệt vào việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước lên tầm cao mới". 

30 năm qua, "Hiệp ước đã phát huy tác dụng to lớn, không chỉ là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết keo sơn và hữu nghị Việt - Lào, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó thủy chung hiếm có giữa hai nước", Tổng Bí thư nói.

"Tình hữu nghị giữa Lào và VN trong thế kỷ qua không những tràn đầy tình cảm anh hùng cao cả, mà còn là tình cảm thủy chung, trong sáng, trước sau như một, đồng thời gắn bó quốc tế giữa Lào và Việt Nam". "Những năm qua, dù tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước vẫn không ngừng được gìn giữ, củng cố và phát huy", Phó Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Lương, một chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam ở Lào xúc động khẳng định "Chúng tôi coi đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình, sẵn sàng phục vụ, chiến đầu vì nhân dân Lào".

Bạn Nguyễn Phương Thảo, đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi được tham dự lễ kỷ niệm long trọng, bày tỏ sự kính trọng trước những tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của Việt Nam và Lào. Thảo cho biết, mùa hè 2007 này, lần đầu tiên, sinh viên Việt Nam sang Lào hoạt động tình nguyện. "Vào những ngày tháng 7 này, 400 sinh viên Thủ đô đang có mặt ở Viêng chăn, tham gia hoạt động tình nguyện". Thảo bày tỏ mong muốn, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục truyền thống gắn bó, thủy chung Việt - Lào.

Trong tuần này cũng đang diễn ra tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa sôi động.

Lào tổ chức kỷ niệm hai sự kiện của quan hệ Lào-Việt

Sáng 17/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Thành ủy, Ủy ban chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam và 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn, nêu rõ Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam thể hiện quyết tâm cao của hai nước trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng. Trên cơ sở văn kiện này, hai nước đã tăng cường quan hệ mọi mặt, mở rộng quan hệ ở mọi cấp, cả trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Chummaly Xaynhaxỏn nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào rất tự hào và vui mừng được cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nâng niu, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai bên, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự mit tinh, nhấn mạnh nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 45 năm qua và 30 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, có thể tự hào khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước.

"Trong từng bước tiến của hai nước, hai dân tộc hôm nay, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên, làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn, bền chặt và không ngừng đơm hoa kết trái. Nội dung hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực", ông Trương Tấn Sang nói

  • Phương Loan
    45 năm quan hệ  Việt - Lào
     

    "Làm hết sức cho quan hệ Việt - Lào"

    ’’"Làm’

    (VietNamNet) - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định như trên trong mitting kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Lào tại TP.HCM.

      

    Lào kêu gọi đầu tư

    Lào kêu gọi đầu tư

     

    (VietNamNet) - Tại Hội nghị kêu gọi đầu tư thương mại với Lào tại TP.HCM vào sáng 17/7, đại diện phía Lào đã kêu gọi đầu tư vào 10 dự án lớn tại Viên Chăn.

    Việt - Lào: Tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

    Việt - Lào: Tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

     

    (VietNamNet) - Sáng 17/7, lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Ba Đình, Hà Nội. 

    Trao Huân chương Sao vàng cho Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào

    17/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Huân chương Sao vàng cho Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

    Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống với Lào

    Việt Nam coi trọng mối quan hệ truyền thống với Lào

     

    TBT Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu.

    Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Lào

    15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn Việt Nam rời Hà Nội sang thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào.

    Thường trực BBT Trương Tấn Sang sẽ sang thăm Lào

    (VietNamNet) - Từ ngày 16 đến 20/7/2007, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN, ông Trương Tấn Sang sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Lào. 

     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,